Mỹ, Anh từng do thám thủ tướng Israel và quan chức EU

New York Times và tờ Guardian đưa tin các cơ quan tình báo của Mỹ và Anh đã nghe lén một thủ tướng Israel, các tập đoàn năng lượng, các tổ chức viện trợ và một quan chức của Liên minh châu Âu (EU) giám sát các vụ kiện chống độc quyền.

Ngày 20/12, tờ New York Times và tờ Guardian đưa tin các cơ quan tình báo của Mỹ và Anh đã nghe lén một thủ tướng Israel, các tập đoàn năng lượng, các tổ chức viện trợ và một quan chức của Liên minh châu Âu (EU) giám sát các vụ kiện chống độc quyền.

Theo các tài liệu do cựu nhà thầu tình báo Mỹ Edward Snowden tiết lộ, trong chương trình do thám hơn 1.000 mục tiêu tại hơn 60 quốc gia từ năm 2008-2011, Cơ quan An ninh Quốc gia Mỹ (NSA) và Cơ quan Tình báo chính phủ Anh (GCHQ) đã do thám thông tin liên lạc của giới lãnh đạo nước ngoài, trong đó có cựu Thủ tướng Israel Ehud Olmert khi ông này còn đương nhiệm vào tháng 1/2009.

Ngoài ra, NSA còn theo dõi thư điện tử trao đổi giữa Bộ trưởng Quốc phòng Israel khi đó là Ehud Barak và Chánh văn phòng của ông - Yoni Koren.

Phó Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) Joaquin Almunia, người phụ trách các vấn đề chống độc quyền và từng đối đầu với tập đoàn công nghệ khổng lổ Google của Mỹ, cũng nằm trong danh sách bị do thám.

Khi được tờ New York Times liên hệ, ông Almunia cho biết ông "hết sức bất bình" với vụ do thám được tiết lộ này.

Các mục tiêu khác của NSA và GCHQ còn bao gồm Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF) và ba cơ quan của Pháp: tổ chức cứu trợ Medecins du Monde, tập đoàn dầu khí Total và công ty quốc phòng Thales Group.

NSA chưa xác nhận cũng như bác bỏ thông tin trên song khẳng định cơ quan này không do thám với mục đích hỗ trợ các tập đoàn của Mỹ./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Một chiếc thuyền được cho là do các băng đảng ma túy điều hành ở phía Đông Thái Bình Dương sau khi bị trúng đòn không kích của Mỹ. (Nguồn: Bộ Chiến tranh Mỹ)

Mỹ tiếp tục tấn công tàu nghi chở ma túy ở Caribe

Đây là cuộc tấn công thứ 22 của quân đội Mỹ vào các tàu thuyền tại biển Caribe và Đông Thái Bình Dương, trong chiến dịch mà Mỹ khẳng định là nhằm ngăn chặn hoạt động buôn bán ma túy quốc tế.

Người lao động xếp hàng chờ xin việc tại Hội chợ việc làm ở Uniondale, New York (Mỹ). (Ảnh: Reuters/TTXVN)

Mỹ: Số nhân sự bị cắt giảm cao nhất trong 5 năm

Số lao động bị thông báo sa thải trong tháng 11 là 71.321 người, tuy thấp hơn so với con số hơn 153.000 người trong tháng 10 nhưng đã nâng tổng số việc làm bị cắt giảm trong năm 2025 lên 1,17 triệu.