Mỹ bác chỉ trích của Triều Tiên về cuộc tập trận với Hàn Quốc

Theo Bộ Ngoại giao Mỹ, cuộc diễn tập chung được tiến hành nhằm tăng cường sức mạnh quân sự hai nước và duy trì sự cảnh giác để bảo vệ Hàn Quốc, đảm bảo an ninh trên Bán đảo Triều Tiên.
Mỹ bác chỉ trích của Triều Tiên về cuộc tập trận với Hàn Quốc ảnh 1Binh sỹ Hàn Quốc tham gia diễn tập chống khủng bố tại đường hầm Guryong ở thủ Seoul trong khuôn khổ cuộc tập trận chung mang tên Người bảo vệ tự do Ulchi. (Nguồn: THX-TTXVN)

Theo Yonhap, ngày 17/8, hãng thông tấn Yonhap của Hàn Quốc cho biết Bộ Ngoại giao Mỹ đã lên tiếng bác bỏ việc Triều Tiên lên án và dọa đáp trả cuộc tập trận Người bảo vệ Tự do Ulchi của liên quân Mỹ-Hàn (từ 17/8-28/8).

Tuyên bố của Vụ Đông Á-Thái Bình Dương thuộc Bộ Ngoại giao Mỹ nêu rõ: “Cuộc diễn tập chung này được tiến hành nhằm tăng cường sức mạnh quân sự hai nước và duy trì sự cảnh giác để bảo vệ Hàn Quốc, đảm bảo an ninh trên Bán đảo Triều Tiên cùng các khu vực lân cận."

Ông nhấn mạnh cuộc tập trận đã được tiến hành công khai từ hơn 40 năm qua với mục đích rõ ràng là phòng vệ, đồng thời bác bỏ yêu cầu của Triều Tiên đòi Mỹ và Hàn Quốc chấm dứt cuộc tập trận này.

Trước đó, Triều Tiên đã phản ứng gay gắt và đòi Mỹ-Hàn phải lập tức chấm dứt cuộc tập trận Người bảo vệ Tự do Ulchi, nếu không Bình Nhưỡng sẽ đáp trả bằng các hành động quân sự mạnh mẽ./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao - Quốc phòng Việt Nam - Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất. (Ảnh: BQP)

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao-Quốc phòng Việt Nam-Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao - Quốc phòng Việt Nam - Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất có ý nghĩa quan trọng, thể hiện sự tin cậy chính trị giữa hai nước, góp phần bảo đảm an ninh, tạo dựng lòng tin, xây dựng môi trường hòa bình, ổn định, đóng góp quan trọng cho hợp tác và phát triển ở khu vực cũng như thế giới.

Văn phòng của Google ở New York (Mỹ). (Nguồn: Kyodo/TTXVN)

Tòa án Australia tuyên phạt Google 36 triệu USD

Ủy ban Cạnh tranh và Người tiêu dùng Australia cho biết đây là một trong những mức phạt lớn nhất mà các cơ quan chức năng sở tại từng áp dụng đối với “gã khổng lồ” công nghệ Mỹ.