Mỹ: Bang Idaho điều động Vệ binh quốc gia tham gia phòng chống dịch

Tại bang Idoho của Mỹ, 150 binh sỹ Vệ binh quốc gia sẽ tham gia hỗ trợ các hoạt động như hậu cần, sàng lọc tại các cơ sở y tế đang thiếu hụt nhân lực...
Mỹ: Bang Idaho điều động Vệ binh quốc gia tham gia phòng chống dịch ảnh 1Thống đốc bang Idaho, Brad Little. (Nguồn: Getty Images)

Thống đốc bang Idaho (Mỹ), Brad Little thông báo đã tái kích hoạt lực lượng Vệ binh quốc gia tại bang này đồng thời bổ sung thêm 370 nhân viên y tế và hành chính để hỗ trợ các bệnh viện vốn đang gồng mình điều trị cho các bệnh nhân COVID-19 chưa tiêm chủng.

150 binh sỹ Vệ binh quốc gia sẽ tham gia hỗ trợ các hoạt động như hậu cần, sàng lọc tại các cơ sở y tế đang thiếu hụt nhân lực, trong khi đó 200 nhân viên y tế và nhân viên hành chính cũng được tăng cường thông qua hợp đồng ký với Cơ quan dịch vụ công Mỹ.

Thống đốc Little cho biết thêm 20 nhân viên y tế thuộc Bộ Quốc phòng cũng được điều động hỗ trợ tại Bắc Idaho, nơi có tỷ lệ tiêm chủng thấp nhất bang Idaho.

[Dịch COVID-19 sáng 1/9: Số ca mắc tại Mỹ đã vượt mốc 40 triệu người]

Kể từ khi đại dịch COVID-19 bùng phát, bang Idaho đã ghi nhận 221.389 ca mắc COVID-19, trong số này 2.300 ca tử vong. Riêng trong ngày 31/8, bang này đã ghi nhận 1.226 ca mắc mới.

Thống kê cũng cho thấy hơn 820.000 người dân bang Idaho đã tiêm ít nhất một mũi vaccine, trong khi 733.000 người đã tiêm đủ liều.

Thống đốc Little cũng cảnh báo tình hình dịch bệnh tại bang này đang gần tới mức khủng hoảng khi hiện chỉ còn 4 trong gần 400 giường bệnh trong khu điều trị tích cực trên toàn ban còn trống, do vậy, người dân cần nhanh chóng tiêm vaccine./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục