Mỹ bắt một đối tượng có vũ khí gần dinh thự của Phó Tổng thống

Theo cơ quan chịu trách nhiệm đảm bảo an ninh cho Tổng thống và Phó tổng thống, Paul Murray, 31 tuổi, đã bị bắt giữ trên đường phố gần dinh thự của Phó tổng thống ở khu vực Đài quan sát Hải quân Mỹ.
Mỹ bắt một đối tượng có vũ khí gần dinh thự của Phó Tổng thống ảnh 1Đối tượng Paul Murray bị bắt giữ. (Nguồn: cnbc.com)

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, ngày 17/3, Cơ quan Mật vụ Mỹ thông báo một người đàn ông ở thành phố San Antonio, thuộc bang Texas, đã bị bắt gần dinh thự chính thức của Phó Tổng thống Kamala Harris ở thủ đô Washington và bị buộc tội vi phạm quy định sử dụng súng và vũ khí.

Theo cơ quan chịu trách nhiệm đảm bảo an ninh cho Tổng thống và Phó tổng thống, đối tượng là Paul Murray, 31 tuổi, đã bị bắt giữ trên đường phố gần dinh thự của Phó tổng thống ở khu vực Đài quan sát Hải quân Mỹ.

[25.000 vệ binh quốc gia bảo vệ lễ nhậm chức Tổng thống Mỹ Joe Biden]

Sở cảnh sát thủ đô Washington cũng cho biết Murray đã bị Sở Mật vụ bắt giữ và đã thu được một khẩu súng trường và đạn trong xe của đối tượng.

Trước đó, Mỹ đã phải chứng kiến thêm các vụ xả súng đáng quan ngại.

Giới chức địa phương cho biết 8 người đã thiệt mạng và 1 người bị thương trong 3 vụ xả súng xảy ra ngày 16/3 tại 3 cửa hiệu massage ở thành phố Atlanta, bang Georgia, Đông Nam nước Mỹ. Cảnh sát địa phương sau đó đã bắt giữ 1 nghi phạm./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục