Mỹ cảnh báo công dân về nguy cơ khủng bố tại Uganda

Đại sứ quán Mỹ tại Kampala đã ra cảnh báo các công dân nước này tại Uganda về khả năng xảy ra một cuộc tấn công khủng bố các cơ sở tín ngưỡng ở thủ đô Kampala.
Mỹ cảnh báo công dân về nguy cơ khủng bố tại Uganda ảnh 1Công dân Mỹ được cảnh báo tránh xa các khu vực đông người tại Uganda vì lo ngại nguy cơ khủng bố. (Nguồn: wikipedia.com)

Theo Tân Hoa xã, ngày 7/5, Mỹ đã ra cảnh báo các công dân nước này tại Uganda về khả năng xảy ra một cuộc tấn công khủng bố ở thủ đô Kampala.

Trong thông báo đưa trên trang web, Đại sứ quán Mỹ tại Kampala cho biết có thông tin cảnh báo rằng một nhóm khủng bố có thể chuẩn bị tấn công các cơ sở tín ngưỡng ở Kampala, đặc biệt là các nhà thờ, trong đó có một số địa điểm mà người nước ngoài thường xuyên lui tới.

Lời cảnh báo trên được đưa ra một ngày sau khi cảnh sát Ugandan báo động về một nguy cơ khủng bố mới, kêu gọi người dân cảnh giác và thông báo về bất cứ hoạt động khả nghi nào.

Uganda tiếp tục phải đối mặt với những đe dọa khủng bố từ al-Shabaab, nhóm phiến quân Somalia từng cảnh báo Uganda phải rút lực lượng gìn giữ hòa bình ra khỏi nước họ./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục