Mỹ dừng công tác tìm kiếm, cứu hộ vụ tàu chiến USS John S. McCain

Hải quân Mỹ đã quyết định dừng công tác tìm kiếm và cứu hộ các thủy thủ mất tích trong vụ tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường USS John S. McCain.
Mỹ dừng công tác tìm kiếm, cứu hộ vụ tàu chiến USS John S. McCain ảnh 1Cảnh sát biển Hoàng gia Malaysia tham gia chiến dịch tìm kiếm các thủy thủ mất tích sau vụ va chạm của tàu USS John S. McCain, ở vùng biển ngoài khơi Johor (Malaysia) ngày 24/8. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Ngày 25/8, Hải quân Mỹ đã quyết định dừng công tác tìm kiếm và cứu hộ các thủy thủ mất tích trong vụ tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường USS John S. McCain của nước này va chạm với một tàu hàng ngoài khơi Singapore sáng 21/8 vừa qua.

Hơn 300 nhân viên cứu hộ của các nước Mỹ, Singapore, Australia, Indonesia và Malaysia đã được huy động tham gia tìm kiếm các thủy thủ mất tích trên khu vực biển rộng tới 2.100 dặm (3.379km2).

[Hải quân Mỹ tìm thấy thi thể 1 thủy thủ tàu USS John McCain]

Sau hơn 80 giờ nỗ lực triển khai, lực lượng cứu hộ chỉ tìm thấy một thi thể thủy thủ gặp nạn.

Tuy nhiên, các thợ lặn sẽ vẫn tiếp tục tìm kiếm các thủy thủ bị mất tích trong các khoang ngập nước.

Vụ va chạm tàu kể trên khiến 5 thủy thủ Mỹ bị thương và 10 người mất tích./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Một chiếc thuyền được cho là do các băng đảng ma túy điều hành ở phía Đông Thái Bình Dương sau khi bị trúng đòn không kích của Mỹ. (Nguồn: Bộ Chiến tranh Mỹ)

Mỹ tiếp tục tấn công tàu nghi chở ma túy ở Caribe

Đây là cuộc tấn công thứ 22 của quân đội Mỹ vào các tàu thuyền tại biển Caribe và Đông Thái Bình Dương, trong chiến dịch mà Mỹ khẳng định là nhằm ngăn chặn hoạt động buôn bán ma túy quốc tế.

Người lao động xếp hàng chờ xin việc tại Hội chợ việc làm ở Uniondale, New York (Mỹ). (Ảnh: Reuters/TTXVN)

Mỹ: Số nhân sự bị cắt giảm cao nhất trong 5 năm

Số lao động bị thông báo sa thải trong tháng 11 là 71.321 người, tuy thấp hơn so với con số hơn 153.000 người trong tháng 10 nhưng đã nâng tổng số việc làm bị cắt giảm trong năm 2025 lên 1,17 triệu.