Mỹ: Giảm 10% số chuyến bay tại 40 sân bay lớn do chính phủ đóng cửa

Việc cắt giảm số chuyến bay dự kiến sẽ ảnh hưởng đến 30 sân bay bận rộn nhất, bao gồm các sân bay phục vụ Thành phố New York, Washington, D.C., Chicago, Atlanta, Los Angeles và Dallas.

Hành khách tại sân bay quốc gia Ronald Reagan Washington ở Arlington, Virginia, Mỹ. (Ảnh: THX/TTXVN)
Hành khách tại sân bay quốc gia Ronald Reagan Washington ở Arlington, Virginia, Mỹ. (Ảnh: THX/TTXVN)

Bộ trưởng Giao thông Vận tải Mỹ Sean Duffy ngày 5/11 cho biết ông sẽ yêu cầu cắt giảm 10% số chuyến bay tại 40 sân bay lớn của nước này bắt đầu từ ngày 7/11, trừ phi đạt được thỏa thuận chấm dứt tình trạng đóng cửa chính phủ liên bang.

Việc đóng cửa chính phủ, hiện đã bước sang ngày thứ 36 và là dài nhất trong lịch sử nước Mỹ, đã buộc 13.000 nhân viên kiểm soát không lưu và 50.000 nhân viên của Cơ quan An ninh Vận tải phải làm việc không lương.

Điều này đã làm trầm trọng thêm tình trạng thiếu hụt nhân sự, gây ra sự chậm trễ trên diện rộng và kéo dài thời gian xếp hàng kiểm tra an ninh tại sân bay.

Mặc dù Chính phủ Mỹ không nêu tên 40 sân bay bị ảnh hưởng, nhưng việc cắt giảm số chuyến bay dự kiến sẽ ảnh hưởng đến 30 sân bay bận rộn nhất, bao gồm các sân bay phục vụ Thành phố New York, Washington, D.C., Chicago, Atlanta, Los Angeles và Dallas.

Theo công ty phân tích lĩnh vực hàng không Cirium, điều này sẽ làm giảm tới 1.800 chuyến bay và hơn 268.000 chỗ ngồi trên máy bay. Động thái này nhằm giảm bớt áp lực cho các nhân viên kiểm soát không lưu.

Hiệp hội Vận tải hàng không quốc gia Airlines for America, đại diện cho các hãng hàng không lớn của Mỹ như Delta, United, American và Southwest, cho biết các thành viên đang tìm hiểu các bước tiếp theo. Hiệp hội đang làm việc với chính phủ liên bang để hiểu rõ mọi chi tiết về lệnh cắt giảm mới và sẽ nỗ lực giảm thiểu tác động đến hành khách.

Cơ quan Hàng không liên bang Mỹ cũng cảnh báo có thể áp dụng thêm các hạn chế bay sau ngày 7/11 nếu có thêm vấn đề về giao thông hàng không.

Chính phủ liên bang đã đóng cửa một phần do đảng Cộng hòa và đảng Dân chủ tại Quốc hội đang bế tắc về dự luật tài trợ.

Đảng Dân chủ khẳng định sẽ không thông qua một kế hoạch nào không gia hạn trợ cấp bảo hiểm y tế sắp hết hạn, trong khi đảng Cộng hòa lại bác bỏ điều đó./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Một chiếc thuyền được cho là do các băng đảng ma túy điều hành ở phía Đông Thái Bình Dương sau khi bị trúng đòn không kích của Mỹ. (Nguồn: Bộ Chiến tranh Mỹ)

Mỹ tiếp tục tấn công tàu nghi chở ma túy ở Caribe

Đây là cuộc tấn công thứ 22 của quân đội Mỹ vào các tàu thuyền tại biển Caribe và Đông Thái Bình Dương, trong chiến dịch mà Mỹ khẳng định là nhằm ngăn chặn hoạt động buôn bán ma túy quốc tế.

Người lao động xếp hàng chờ xin việc tại Hội chợ việc làm ở Uniondale, New York (Mỹ). (Ảnh: Reuters/TTXVN)

Mỹ: Số nhân sự bị cắt giảm cao nhất trong 5 năm

Số lao động bị thông báo sa thải trong tháng 11 là 71.321 người, tuy thấp hơn so với con số hơn 153.000 người trong tháng 10 nhưng đã nâng tổng số việc làm bị cắt giảm trong năm 2025 lên 1,17 triệu.