Mỹ giữ Hàn Quốc, một số nước Á-Âu trong danh sách cần giám sát tiền tệ

Bộ Tài chính Mỹ ngày 28/5 cho hay vẫn giữ Hàn Quốc trong danh sách các quốc gia cần giám sát về chính sách tiền tệ, song nói rằng có thể sẽ đưa nước này ra khỏi danh sách trong đợt báo cáo tới.
Mỹ giữ Hàn Quốc, một số nước Á-Âu trong danh sách cần giám sát tiền tệ ảnh 1(Nguồn: Northglen News)

Bộ Tài chính Mỹ ngày 28/5 cho hay vẫn giữ Hàn Quốc trong danh sách các quốc gia cần giám sát về chính sách tiền tệ, song nói rằng có thể sẽ đưa nước này ra khỏi danh sách trong đợt báo cáo tới.

Danh sách trên được đưa ra trong báo cáo của Bộ Tài chính gửi lên Quốc hội Mỹ. Danh sách cũng bao gồm tám quốc gia khác là Trung Quốc, Nhật Bản, Đức, Italy, Ireland, Singapore, Malaysia và Việt Nam.

Cũng trong báo cáo trên, Bộ Tài chính Mỹ khẳng định không đối tác thương mại nào của Mỹ, kể cả Trung Quốc, thao túng tiền tệ. Dù vậy, bộ này vẫn kêu gọi gã khổng lồ kinh tế châu Á này tránh để đồng nhân dân tệ tiếp tục yếu đi.

[Mỹ khẳng định các đối tác thương mại không thao túng tiền tệ]

Bộ Tài chính cho hay Hàn Quốc chỉ thỏa mãn một trong ba tiêu chí về thao túng tiền tệ và nước này có thể được đưa ra khỏi danh sách trong sáu tháng tới.

Theo tiêu chí quy định đã được điều chỉnh của Mỹ, một đối tác thương mại sẽ bị “dán nhãn” thao túng tiền tệ nếu thặng dư thương mại ít nhất 20 tỷ USD với Mỹ, thặng dư tài khoản vãng lai tương đương ít nhất 2% GDP và thị trường ngoại hối luôn chịu sự chi phối một chiều.

Báo cáo hiện nay cho thấy thặng dư thương mại của Hàn Quốc với Mỹ tiếp tục giảm xuống 18 tỷ USD hồi năm ngoái, ghi dấu lần đầu tiên rơi xuống dưới mức 20 tỷ USD kể từ năm 2013./. 

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục