'Mỹ giúp đỡ nhân dân Iraq chứ không phải Thủ tướng Maliki"

Ngoại trưởng Mỹ Kerry nhấn mạnh rằng Washington đang giúp đỡ người dân Iraq trong bối cảnh lực lượng Hồi giáo cực đoan đẩy nhanh cuộc tấn công.
'Mỹ giúp đỡ nhân dân Iraq chứ không phải Thủ tướng Maliki" ảnh 1Lực lượng đặc nhiệm Iraq gác tại quận phía tây thủ đô Baghdad ngày 18/6. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Theo AFP, trong những bình luận phát đi ngày 19/6, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry nhấn mạnh rằng Washington đang tìm cách giúp đỡ toàn bộ người dân Iraq chứ không phải chỉ riêng Thủ tướng Nuri al-Maliki.

Phát biểu trên được đưa ra trong bối cảnh lực lượng Hồi giáo cực đoan đang đẩy nhanh cuộc tấn công để giành thêm lãnh thổ ở quốc gia Trung Đông này.

Trả lời kênh NBC trong bài phỏng vấn ghi hình hôm 18/6, ông Kerry nêu rõ: "Đây không phải là vì ông Maliki. Tôi nhấn mạnh rằng những gì Mỹ đang làm là vì Iraq chứ không phải vì ông Maliki. Không có gì tổng thống (Barack Obama) quyết định làm là tập trung vào Thủ tướng Maliki. Chúng tập trung vào nhân dân Iraq."

Trong những tháng vừa qua, Washington đã liên tục bày tỏ sự thất vọng với cách Thủ tướng người Hồi giáo dòng Shi'ite điều hành đất nước, hối thúc ông này nỗ lực hơn để giải quyết cái mà giới chức Mỹ gọi là "những quan ngại chính đáng" của người Hồi giáo dòng Sunni ở Iraq cũng như người Kurd./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Một chiếc thuyền được cho là do các băng đảng ma túy điều hành ở phía Đông Thái Bình Dương sau khi bị trúng đòn không kích của Mỹ. (Nguồn: Bộ Chiến tranh Mỹ)

Mỹ tiếp tục tấn công tàu nghi chở ma túy ở Caribe

Đây là cuộc tấn công thứ 22 của quân đội Mỹ vào các tàu thuyền tại biển Caribe và Đông Thái Bình Dương, trong chiến dịch mà Mỹ khẳng định là nhằm ngăn chặn hoạt động buôn bán ma túy quốc tế.

Người lao động xếp hàng chờ xin việc tại Hội chợ việc làm ở Uniondale, New York (Mỹ). (Ảnh: Reuters/TTXVN)

Mỹ: Số nhân sự bị cắt giảm cao nhất trong 5 năm

Số lao động bị thông báo sa thải trong tháng 11 là 71.321 người, tuy thấp hơn so với con số hơn 153.000 người trong tháng 10 nhưng đã nâng tổng số việc làm bị cắt giảm trong năm 2025 lên 1,17 triệu.