Mỹ: Hạ viện thành lập ủy ban đặc biệt điều tra vụ bạo loạn Đồi Capitol

Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi mô tả vụ bạo loạn do một số người quá khích ủng hộ cựu Tổng thống Donald Trump tiến hành là "ngày đen tối" đối với nước Mỹ, do vậy cần tiến hành điều tra thấu đáo.
Mỹ: Hạ viện thành lập ủy ban đặc biệt điều tra vụ bạo loạn Đồi Capitol ảnh 1Tòa nhà Quốc hội Mỹ tại Washington, D.C. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 24/6, Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi chính thức thông báo việc thành lập ủy ban đặc biệt nhằm điều tra vụ bạo loạn xảy ra tại Đồi Capitol vào ngày 6/1 năm nay.

Tuyên bố của lãnh đạo cấp cao đảng Dân chủ này được đưa ra chỉ vài tuần sau khi phe Cộng hòa tại Thượng viện ngăn chặn việc thành lập một ủy ban điều tra lưỡng đảng hoạt động giống như ủy ban điều tra vụ tấn công khủng bố ngày 11/9/2001.

Tuyên bố trước các phóng viên, bà Pelosi mô tả vụ bạo loạn xảy ra ở Đồi Capitol do một số người quá khích ủng hộ cựu Tổng thống Donald Trump tiến hành là "ngày đen tối" đối với nước Mỹ, do vậy cần tiến hành cuộc điều tra thấu đáo.

Bà Pelosi nhấn mạnh việc thành lập ủy ban điều tra là nhằm đảm bảo không xảy ra vụ việc tương tự. Bà cũng chỉ trích việc phe Cộng hòa không bỏ phiếu thông qua thành lập ủy ban lưỡng đảng hồi tháng trước để điều tra vụ bạo loạn này.

[Mỹ: Đối tượng thứ 2 nhận tội liên quan vụ bạo loạn tại trụ sở Quốc hội]

Chủ tịch Hạ viện Mỹ nêu rõ ủy ban điều tra sẽ do một thành viên đảng Dân chủ đứng đầu, đồng thời hy vọng phe Cộng hòa tại Hạ viện sẽ chỉ định một thành viên "có trách nhiệm" tham gia ủy ban trên.

Việc điều tra vụ bạo loạn ở Đồi Capitol dự kiến sẽ kéo dài đến năm sau và nhiều khả năng ảnh hưởng đến cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ dự kiến vào năm 2022 và quá trình chuẩn bị của phe Cộng hòa cho cuộc bầu cử tổng thống năm 2024.

Cuộc bạo loạn nổ ra tại Đồi Capitol ngày 6/1 khi đám đông quá khích ủng hộ ông Trump xông vào tòa nhà Quốc hội Mỹ gây rối trong lúc Thượng viện đang họp chứng nhận chiến thắng của ứng cử viên đảng Dân chủ khi đó là ông Joe Biden trong cuộc bầu cử tổng thống diễn ra vào tháng 11/2020.

Vụ việc đã khiến 5 người thiệt mạng và gây sự phẫn nộ trên toàn nước Mỹ. Các nghị sỹ đảng Dân chủ đã nhanh chóng tiến hành các thủ tục nhằm luận tội ông Trump khi đó là đương kim Tổng thống Mỹ với cáo buộc kích động bạo lực.

Tuy nhiên, ngày 13/2, sau cuộc bỏ phiếu, Thượng viện Mỹ đã nhất trí không luận tội ông Trump./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục