Mỹ: Không có dấu hiệu phóng xạ thất lạc ở Iraq vào tay khủng bố

Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết không có dấu hiệu cho thấy nhóm IS đã chiếm được phóng xạ bị thất lạc tại một cơ sở lưu trữ ở Basra, miền Nam Iraq.
Mỹ: Không có dấu hiệu phóng xạ thất lạc ở Iraq vào tay khủng bố ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: Tân hoa xã)

Ngày 17/2, Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết đã nhận được thông tin về vụ vật liệu phóng xạ bị mất tích tại một cơ sở lưu trữ ở gần thành phố Basra, miền Nam Iraq, nhưng không có dấu hiệu cho thấy tổ chức "Nhà nước Hồi giáo" (IS) tự xưng hoặc các nhóm chiến binh khác đã chiếm được số vật liệu nguy hiểm này.

Phát biểu với các phóng viên, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Mark Toner khẳng định: "Chúng tôi đã nhận được thông tin rằng có thể một nguồn phóng xạ đã bị mất hoặc thất lạc ở Iraq. Nhưng chúng tôi không có bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy số vật liệu này đã rơi vào tay Daesh (tên gọi theo tiếng Arab của IS) hay bất kỳ tổ chức khủng bố nào khác trong khu vực. Tất nhiên là chúng tôi sẽ tiếp tục nghiên cứu các báo cáo này rất kỹ lưỡng và tiếp tục giám sát tình hình."

Quan chức ngoại giao Mỹ từ chối bình luận về việc liệu số vật liệu phóng xạ thất lạc này có thể sử dụng để chế tạo một quả bom "bẩn" hay không./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Một chiếc thuyền được cho là do các băng đảng ma túy điều hành ở phía Đông Thái Bình Dương sau khi bị trúng đòn không kích của Mỹ. (Nguồn: Bộ Chiến tranh Mỹ)

Mỹ tiếp tục tấn công tàu nghi chở ma túy ở Caribe

Đây là cuộc tấn công thứ 22 của quân đội Mỹ vào các tàu thuyền tại biển Caribe và Đông Thái Bình Dương, trong chiến dịch mà Mỹ khẳng định là nhằm ngăn chặn hoạt động buôn bán ma túy quốc tế.

Người lao động xếp hàng chờ xin việc tại Hội chợ việc làm ở Uniondale, New York (Mỹ). (Ảnh: Reuters/TTXVN)

Mỹ: Số nhân sự bị cắt giảm cao nhất trong 5 năm

Số lao động bị thông báo sa thải trong tháng 11 là 71.321 người, tuy thấp hơn so với con số hơn 153.000 người trong tháng 10 nhưng đã nâng tổng số việc làm bị cắt giảm trong năm 2025 lên 1,17 triệu.