Mỹ không nên nhượng bộ "đòi hỏi chủ quyền" của Trung Quốc ở Biển Đông

Cựu Tư lệnh NATO James Stavridis kêu gọi chính quyền Mỹ không nên nhượng bộ đòi hỏi chủ quyền của Trung Quốc trên Biển Đông để đổi lấy việc Bắc Kinh giúp thuyết phục Triều Tiên từ bỏ hạt nhân.
Mỹ không nên nhượng bộ "đòi hỏi chủ quyền" của Trung Quốc ở Biển Đông ảnh 1Trung Quốc tiến hành bối lấp trái phép trên Đá Chữ Thập thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam. (Nguồn: DPA)

Cựu Tư lệnh Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) James Stavridis vừa kêu gọi chính quyền Mỹ không nên có thỏa thuận ủng hộ những đòi hỏi chủ quyền phi lý của Trung Quốc trên Biển Đông để đổi lấy việc Bắc Kinh giúp thuyết phục Triều Tiên từ bỏ chương trình hạt nhân và tên lửa của họ.

[Mỹ quan ngại hoạt động quân sự hóa ở Biển Đông của Trung Quốc]

Trong bài xã luận được đăng tải trên hãng tin Bloomberg ngày 8/6, Đô đốc Hải quân đã nghỉ hưu trên đã cảnh báo Tổng thống Mỹ Donald Trump “phải tránh nhượng bộ trên Biển Đông để có được thỏa thuận có giá trị thấp về Triều Tiên."

Ông Stavridis nói thêm: “Làm như vậy, mặc dù về ngắn hạn rất có sức cám dỗ, nhưng sẽ cho Trung Quốc lợi thế to lớn trong khu vực." 

Ông nói rằng Trung Quốc có thể thách thức tất cả các tàu thuyền nước ngoài hoạt động tại Biển Đông, đồng thời đang xây dựng một loạt những "hàng không mẫu hạm không thể chìm" trên khắp vùng biển này, ý nói tới các hòn đảo nhân tạo mà Trung Quốc đã xây dựng trái phép suốt thời gian qua./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao - Quốc phòng Việt Nam - Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất. (Ảnh: BQP)

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao-Quốc phòng Việt Nam-Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao - Quốc phòng Việt Nam - Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất có ý nghĩa quan trọng, thể hiện sự tin cậy chính trị giữa hai nước, góp phần bảo đảm an ninh, tạo dựng lòng tin, xây dựng môi trường hòa bình, ổn định, đóng góp quan trọng cho hợp tác và phát triển ở khu vực cũng như thế giới.

Văn phòng của Google ở New York (Mỹ). (Nguồn: Kyodo/TTXVN)

Tòa án Australia tuyên phạt Google 36 triệu USD

Ủy ban Cạnh tranh và Người tiêu dùng Australia cho biết đây là một trong những mức phạt lớn nhất mà các cơ quan chức năng sở tại từng áp dụng đối với “gã khổng lồ” công nghệ Mỹ.