Mỹ lạc quan về triển vọng hòa bình Israel và Palestine

Mặc dù thừa nhận Israel và Palestine còn nhiều bất đồng, Ngoại trưởng Mỹ vẫn lạc quan về hiệp định hòa bình giữa hai nước này.
Mỹ lạc quan về triển vọng hòa bình Israel và Palestine ảnh 1Ngoại trưởng Mỹ John Kerry. (Nguồn: THX/TTXVN)

Ngày 2/1, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry khẳng định việc tìm kiếm một nền hòa bình lâu dài giữa Israel và Palestine không phải là một sứ mệnh bất khả thi.

Phát biểu với báo giới tại Jerusalem sau cuộc hội đàm với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu, Ngoại trưởng John Kerry thừa nhận tiến trình đàm phán giữa Israel và Palestine còn gặp không ít trở ngại nhưng vẫn được tiếp tục với hy vọng hai bên sẽ thu hẹp dần các bất đồng để hướng tới ký kết một thỏa thuận khung cho một hiệp định hòa bình cuối cùng giữa hai nước.

Ngoại trưởng Kerry không cho biết các chi tiết trong bản thỏa thuận khung mà ông đã trình bày với Thủ tướng Israel Netanyahu và cho biết ngày 3/1, ông sẽ sang Bờ Tây để thảo luận với Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas.

Tuy nhiên, trước khi ông Kerry bắt đầu chuyến công du lần thứ 10 tới khu vực Trung Đông, phó phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ, bà Marie Harf cho biết trong các cuộc gặp lần này, Ngoại trưởng Kerry sẽ trình bày với các nhà lãnh đạo Israel và Palestine về khuôn khổ bản dự thảo cho một hiệp định hòa bình cuối cùng giữa Israel và Palestine, trong đó bao gồm tất cả những điểm mấu chốt còn đang tranh cãi như các đường biên giới, quy chế đối với thành phố Jerusalem, số phận người tị nạn Palestine tại các vùng đất Israel chiếm đóng và cơ chế an ninh đối với khu vực Bờ Tây sau khi thành lập một nhà nước Palestine độc lập.

Trước chuyến thăm của Ngoại trưởng Kerry, Israel đã phóng thích 26 tù nhân Palestine.

Tuy nhiên, phát biểu với báo giới sau cuộc hội đàm với ông Kerry, Thủ tướng Israel Netanyahu đã cáo buộc Tổng thống Palestine Abbas là một nhà lãnh đạo “o bế các phần tử khủng bố.”

Ngay trước chuyến thăm, nội các Israel cũng nhất trí thúc đẩy một dự luật thôn tính vĩnh viễn thung lũng chiến lược Jordan ở khu Bờ Tây. Quyền kiểm soát thung lũng này đang trở thành một vấn đề tranh cãi gay gắt giữa Israel và Palestine.

Tháng trước, trong chuyến công du lần thứ 9 tới Trung Đông, Ngoại trưởng Kerry đã đề xuất cho phép lực lượng an ninh của Israel tiếp tục duy trì tại thung lũng chiến lược này thêm 10 năm sau khi một nhà nước Palestine độc lập được thiết lập.

Tuy nhiên, đề xuất này của Mỹ đã bị cả hai phía phản đối. Israel cho rằng thời hạn duy trì 10 năm là quá ngắn trong khi Palestine thì khẳng định sự có mặt tiếp tục của lực lượng an ninh Israel tại khu vực này không được kéo dài quá 3 năm.

Israel cho tới nay vẫn phản đối mọi đề xuất lấy đường biên giới trước cuộc chiến năm 1967 làm biên giới giữa hai nhà nước Israel và Palestine trong tương lai./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục

Cảnh đổ nát do xung đột tại Dải Gaza. (Ảnh: THX/TTXVN)

Mỹ khẳng định quyết tâm giải giáp Hamas

Đại sứ Mỹ tại Israel Mike Huckabee cho biết Mỹ và các đối tác quốc tế vẫn kiên định yêu cầu Hamas phải giải giáp và không còn vai trò trong tương lai quản trị Gaza.

Giàn khoan dầu của Nga trên Biển Caspi. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Nga hy vọng Iran sớm phê chuẩn Công ước Biển Caspi

Trước những biến động nhanh chóng tại khu vực Á-Âu, Nga kêu gọi Iran sớm phê chuẩn Công ước về Quy chế Pháp lý của Biển Caspi để ngăn chặn sự can thiệp từ bên ngoài vào khu vực Biển Caspi.