Mỹ lần đầu thử nghiệm thành công vũ khí siêu vượt âm kể từ năm 2013

Cuộc thử nghiệm tên lửa do tập đoàn Raytheon Technologies chế tạo diễn ra trong bối cảnh các đối thủ trên toàn cầu của Washington đang tăng tốc chế tạo các loại vũ khí siêu vượt âm.
Mỹ lần đầu thử nghiệm thành công vũ khí siêu vượt âm kể từ năm 2013 ảnh 1(Nguồn: businessinsider.com)

Lầu Năm Góc ngày 27/9 thông báo Mỹ đã thử nghiệm thành công một loại vũ khí siêu vượt âm có tốc độ vượt quá Mach 5.

Đây là lần đầu tiên Mỹ thử nghiệm thành công loại vũ khí này kể từ năm 2013.

Theo thông báo của Cơ quan Chỉ đạo các Dự án Nghiên cứu Quốc phòng Tiên tiến (DARPA), cuộc thử nghiệm Mô hình vũ khí siêu vượt âm không gian (HAWC) đã được tiến hành hồi tuần trước ở Mỹ.

Tên lửa thử nghiệm đã bay trong tầng khí quyển cao ở tốc độ 6.200km/h, vượt quá Mach 5.

Thông báo viết: “Tên lửa, do tập đoàn Raytheon Technologies chế tạo, được phóng đi từ một máy bay chỉ vài giây trước khi động cơ scramjet Northrop Grumman (động cơ buồng đốt siêu âm) được kích hoạt.”

DARPA khẳng định: “Tên lửa HAWC hoạt động tốt nhất trong bầu khí quyển giàu ôxy, nơi tốc độ và khả năng cơ động khiến nó khó có thể bị phát hiện một cách kịp thời. Tên lửa có thể tấn công các mục tiêu nhanh hơn nhiều so với các loại tên lửa cận âm và sở hữu động năng rất lớn, thậm chí không cần các loại chất nổ mạnh.”

Ông Wes Kremer, Chủ tịch chi nhánh Missiles & Defense của Raytheon Technologies, chia sẻ: “Bộ Quốc phòng (Mỹ) đã xác định các loại vũ khí siêu vượt âm và năng lực chống vũ khí siêu vượt âm là ưu tiên cao nhất đối với an ninh của đất nước chúng tôi. Mỹ và các đồng minh của chúng tôi phải có khả năng ngăn chặn hành vi sử dụng các loại vũ khí này và năng lực đánh bại chúng.”

Cuộc thử nghiệm diễn ra trong bối cảnh các đối thủ trên toàn cầu của Washington đang tăng tốc chế tạo các loại vũ khí siêu vượt âm.

Hồi tháng Bảy, Nga tuyên bố thử thành công tên lửa hành trình siêu vượt âm Tsirkon(Zircon) - loại vũ khí mà Tổng thống Vladimir Putin khẳng định là một phần hệ thống tên lửa thế hệ mới và không có sản phẩm tương đương trên thế giới./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Những kịch bản khó đoán sau tiền lệ Mỹ bắt cóc Tổng thống Maduro?

Những kịch bản khó đoán sau tiền lệ Mỹ bắt cóc Tổng thống Maduro?

Sau vụ Mỹ bắt cóc Tổng thống đương nhiệm Venezuela Nicolas Maduro khỏi thủ đô vào giữa đêm khuya, những gì sẽ xảy ra tiếp theo vẫn còn rất mơ hồ. Tổng thống lâm thời Venezuela Delcy Rodriguez liệu có sẵn sàng chấp nhận rủi tương tự, hay sẽ tìm cách hòa giải với Nhà Trắng?

Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh: THX/TTXVN)

Tổng thống Donald Trump dự kiến ngày thăm Trung Quốc

Chuyến thăm được lên kế hoạch trong bối cảnh hai nhà lãnh đạo đang nỗ lực ổn định lại quan hệ hai nước sau những căng thẳng gần đây về thuế quan, thương mại và một số hoạt động quân sự trong khu vực.

Một nhà máy lọc dầu ngoài khơi Iran. (Ảnh: IRNA/TTXVN)

Giá dầu ở mức cao nhất kể từ đầu tháng 8/2025

Thị trường năng lượng có cú bứt phá ngoạn mục; giá dầu Brent tăng tới 5,3% và WTI tăng 5,2%, đánh dấu tuần tăng đầu tiên sau ba tuần trầm lắng, hướng tới mức tăng tuần mạnh nhất nhiều tháng qua.

Thông báo của Công ty Viễn thông Cuba (Etecsa). (Ảnh: TTXVN phát)

Cuba nỗ lực hỗ trợ sinh viên vượt khó

Bộ Giáo dục Đại học Cuba đã công bố trên trang www.mes.gob.cu một danh sách đầy đủ tất cả các nền tảng hiện đang cung cấp dịch vụ truy cập miễn phí để tạo điều kiện cho sinh viên thuận lợi truy cập.

Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp cựu Thứ trưởng thứ nhất Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ Kurt Campbell. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp cựu Thứ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ Kurt Campbell

Chiều 20/2 (giờ địa phương), Tổng Bí thư Tô Lâm đã tiếp ông Kurt M. Campbell, cựu Thứ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ. Tổng Bí thư Tô Lâm đề nghị ông Kurt Campbell tiếp tục phát huy vai trò là cầu nối tin cậy giữa Việt Nam và Hoa Kỳ, cộng đồng doanh nghiệp và các đối tác quốc tế.

Tổng Bí thư Tô Lâm gặp Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư Tô Lâm gặp Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump

Sáng 20/2 (giờ địa phương), Tổng Bí thư Tô Lâm đã có cuộc gặp với Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump tại Nhà Trắng. Hai bên đã trao đổi nhiều nội dung trong hợp tác giữa hai nước cũng như các vấn đề thế giới và khu vực mà hai bên cùng quan tâm.