Mỹ lặng lẽ rút khỏi căn cứ không quân lớn nhất Afghanistan vào nửa đêm

Sau gần 20 năm đóng quân, quân đội Mỹ đã rút khỏi căn cứ không quân Bagram ở Afghanistan, khi tắt điện và lặng lẽ rời đi trong đêm mà không thông báo cho chỉ huy mới của căn cứ là người địa phương.

Sau gần 20 năm đóng quân, quân đội Mỹ đã rút khỏi căn cứ không quân Bagram ở Afghanistan, khi tắt điện và lặng lẽ rời đi trong đêm mà không thông báo cho chỉ huy mới của căn cứ là người địa phương.

Hãng tin AP dẫn lời giới chức quân sự Afghanistan cho biết, hơn hai tiếng sau khi quân Mỹ rút họ mới biết tin. Phát ngôn viên quân đội Mỹ Sonny Leggett không đề cập tới thông tin từ phía Afghanistan.

Ông này có nhắc tới một tuyên bố được đưa ra từ tuần trước, cho hay việc bàn giao căn cứ đã được tiến hành ngay, sau thông báo hồi tháng 4 của Tổng thống Joe Biden rằng Mỹ rút lực lượng cuối cùng tại Afghanistan.

Theo Tướng Mir Asadullah Kohistani, chỉ huy mới của Căn cứ Bagram quân đội Mỹ để lại căn cứ 3,5 triệu món đồ khi rút đi, giá trị nhất trong đó là hàng chục ngàn xe dân sự và hàng chục xe bọc thép, bên cạnh vũ khí nhỏ, đạn dược các loại, hàng chục ngàn chai nước uống, nước tăng lực, bữa ăn sẵn sàng sử dụng (MRE)./.

(Vietnam+)