Mỹ lên kế hoạch diễn tập sơ tán công dân tại Hàn Quốc

Các nguồn tin quân sự ngày 23/4 cho biết các lực lượng Mỹ tại Hàn Quốc dự định tổ chức một cuộc diễn tập di tản các công dân Mỹ khỏi Hàn Quốc vào tháng 6.
Mỹ lên kế hoạch diễn tập sơ tán công dân tại Hàn Quốc ảnh 1Các binh sỹ Hàn Quốc tham gia cuộc diễn tập ở tỉnh Nam Gyeongsan ngày 21/4. (Nguồn: EPA/TTXVN)

Theo Yonhap, các nguồn tin quân sự ngày 23/4 cho biết các lực lượng Mỹ tại Hàn Quốc dự định tổ chức một cuộc diễn tập di tản các công dân Mỹ khỏi Hàn Quốc vào tháng 6.

Cuộc diễn tập thường kỳ mang tên Courageous Channel thực hiện các hoạt động nhằm giải thoát an toàn 230.000 công dân Mỹ trong trường hợp có xung đột, diễn ra trong bối cảnh căng thẳng gia tăng do mối đe dọa từ các vụ thử tên lửa và hạt nhân của Triều Tiên và Mỹ phái các khí tài quân sự mạnh tới Hàn Quốc.

[Triều Tiên tuyên bố không đối thoại nếu Mỹ không từ bỏ thù địch]

  

Cuộc diễn tập Courageous Channel gần đây nhất được tổ chức từ ngày 31/10- 3/11/2016, sau vụ thử nghiệm hạt nhân lần thứ 5 của Triều Tiên trước đó.​

Trước đó, ngày 21/4, Hàn Quốc tuyên bố đang ở trong tình trạng báo động cao trước thềm lễ kỷ niệm 85 năm thành lập Quân đội Nhân dân Triều Tiên vào tuần tới.

Bộ trưởng Bộ Thống nhất Hàn Quốc Lee Duk-haeng nêu rõ Triều Tiên kỷ niệm ngày thành lập Quân đội Nhân dân đúng vào giai đoạn cuối các cuộc tập trận lớn mùa Đông./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao - Quốc phòng Việt Nam - Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất. (Ảnh: BQP)

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao-Quốc phòng Việt Nam-Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao - Quốc phòng Việt Nam - Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất có ý nghĩa quan trọng, thể hiện sự tin cậy chính trị giữa hai nước, góp phần bảo đảm an ninh, tạo dựng lòng tin, xây dựng môi trường hòa bình, ổn định, đóng góp quan trọng cho hợp tác và phát triển ở khu vực cũng như thế giới.

Văn phòng của Google ở New York (Mỹ). (Nguồn: Kyodo/TTXVN)

Tòa án Australia tuyên phạt Google 36 triệu USD

Ủy ban Cạnh tranh và Người tiêu dùng Australia cho biết đây là một trong những mức phạt lớn nhất mà các cơ quan chức năng sở tại từng áp dụng đối với “gã khổng lồ” công nghệ Mỹ.