Mỹ: New York tới đỉnh dịch COVID-19 với số ca tử vong tăng trở lại

Thống đốc Andrew Cuomo nhận định bang New York đang ở đúng đỉnh dịch và tổng số ca tử vong tại đây đã lên tới 10.834 ca.
Nhân viên y tế chuyển thi thể bệnh nhân COVID-19 tại New York, Mỹ ngày 9/4/2020. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Nhân viên y tế chuyển thi thể bệnh nhân COVID-19 tại New York, Mỹ ngày 9/4/2020. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại New York, số ca tử vong do dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 tại  bang New York ngày 14/4 lại tăng trở lại lên tới 778 ca, nhiều hơn 107 ca so với ngày hôm trước, sau hai ngày giảm liên tục. 

Thống đốc Andrew Cuomo nhận định bang New York đang ở đúng đỉnh dịch và tổng số ca tử vong tại đây đã lên tới 10.834 ca.

Tuy nhiên, ông nhấn mạnh cuộc chiến chống dịch của bang New York cũng có một số tín hiệu tích cực, với số người bệnh điều trị tại viện giảm 1% và số người có kết quả xét nghiệm dương tính với virus SARS-CoV2 tăng ít trong những ngày vừa qua.

Trong ngày 14/4, bang New York ghi nhận thêm 7.177 ca dương tính, nâng tổng số ca nhiễm bệnh tại bang lên 202.208 ca với hơn một nửa số ca là của thành phố New York.

[Người dân Mỹ coi COVID-19 là mối đe dọa hàng đầu đối với đất nước]

Thị trưởng Bill de Blasio cũng cho biết thành phố New York đang nỗ lực để có đủ nguồn cung ổn định khoảng 400.000 bộ xét nghiệm mỗi tháng, bao gồm từ nguồn tự sản xuất và mua thêm ở bang khác.

Ông cũng kêu gọi chính quyền liên bang tiếp tục hỗ trợ New York thêm các trang thiết bị y tế cần thiết phục vụ cho kế hoạch chống dịch,  nhất là cho xét nghiệm rộng rãi trong thời gian tới.

Tuy nhiên, khi nào bang New York có thể mở cửa lại nền kinh tế vẫn là câu hỏi chưa thể có lời giải đáp bởi chính Thống đốc Cuomo tuyên bố rằng ông sẽ từ chối bất kỳ mệnh lệnh nào của Tổng thống Donald Trump về việc này nếu không thấy đảm bảo an toàn và có nguy cơ khiến dịch bệnh bùng phát trở lại.

Tại cuộc họp báo cập nhật tình hình chống dịch ngày 14/4, ông Cuomo khẳng định muốn hợp tác với Tổng thống Trump để đẩy lui đại dịch nhưng vẫn nhắc lại rằng khoản tiền New York được nhận từ gói cứu trợ khổng lồ 2 nghìn tỷ USD mà Nghị viện thông qua hồi tháng trước là chưa đủ.

Ông viện dẫn các bang Nebraska, Minnesota, và Montana nhận được số tiền cứu trợ tính trên đầu người nhiễm bệnh COVID-19 nhiều hơn New York, bất chấp thực tế bang New York là tâm dịch lớn nhất nước Mỹ.

Ông dẫn một nguồn tin ước tính mỗi ca COVID-19 ở bang Nebraska nhận được trung bình 379.000 USD trong khi mỗi ca ở New York chỉ nhận được 12.000 USD.

Hiện các nghị sỹ đại diện cho bang New York và bang New Jersey đã thống nhất đề xuất nghị viện phải phân bổ cho các bang thêm ít nhất 40 tỷ USD từ gói cứu trợ, dựa trên tỷ lệ số ca nhiễm ở mỗi bang so với tổng số ca nhiễm trên toàn nước Mỹ.

New York và New Jersey là hai bang có số ca nhiễm COVID-19 nhiều nhất nước Mỹ./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Nhân viên y tế tiêm vaccine phòng Ebola cho người dân . (Ảnh: THX/TTXVN)

Dịch Ebola: Hơn 18% ca mắc tại CHDC Congo đã tử vong

Chưa đầy một tháng sau khi tuyên bố bùng phát dịch vào ngày 15/5, miền Đông Cộng hòa Dân chủ Congo đã ghi nhận ít nhất 101 ca tử vong trong tổng số 550 ca mắc bệnh được xác nhận tính đến ngày 7/6.

10 nguyên tắc vàng về vệ sinh an toàn thực phẩm

10 nguyên tắc vàng về vệ sinh an toàn thực phẩm

Chủ đề của Ngày An toàn Thực phẩm Thế giới năm 2026 là “Từ gánh nặng đến giải pháp - thực phẩm an toàn ở mọi nơi” tập trung vào việc nhấn mạnh gánh nặng của các bệnh do thực phẩm gây ra.

Nhân viên y tế khử trùng thiết bị sau khi một bệnh nhân nghi nhiễm Ebola tử vong, tại Bunia, tỉnh Ituri, Cộng hòa Dân chủ Congo, ngày 21/5/2026. (Ảnh: THX/TTXVN)

Dịch Ebola: WHO và CDC châu Phi công bố kế hoạch lớn

Chương trình ứng phó kéo dài từ tháng 6-11/2026 tập trung vào các lĩnh vực điều phối khẩn cấp, giám sát dịch tễ, xét nghiệm, kiểm soát lây nhiễm, điều trị bệnh nhân, tăng cường truyền thông cộng đồng.