Mỹ: Nổ nhà máy lọc dầu ở Wisconsin, ít nhất 20 người bị thương

Ngày 26/4, một vụ nổ xảy ra tại nhà máy lọc dầu Husky Energy ở khu vực Superior thuộc bang Wisconsin của Mỹ đã làm ít nhất 20 người bị thương.
Mỹ: Nổ nhà máy lọc dầu ở Wisconsin, ít nhất 20 người bị thương ảnh 1Khói bốc lên dày đặc từ hiện trường vụ nổ nhà máy lọc dầu Husky Energy. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Ngày 26/4, một vụ nổ đã xảy ra tại một nhà máy lọc dầu ở bang Wisconsin của Mỹ, làm hàng chục người bị thương.

Các quan chức cứu hỏa cho biết, vụ nổ xảy ra tại nhà máy lọc dầu Husky Energy ở khu vực Superior thuộc bang Wisconsin, giáp giới với bang Minnesota.

Theo thông tin mới được hãng tin Fox News cập nhật, tính đến thời điểm này, vụ nổ nhà máy lọc dầu Husky Energy ở khu vực Superior thuộc bang Wisconsin của Mỹ đã làm ít nhất 20 người bị thương, và không có nạn nhân nào thiệt mạng.

[Nổ nhà máy hóa chất ở Mỹ làm ít nhất một người mất tích ]

Trong khi đó, hãng tin Reuters dẫn một số nguồn tin từ các bệnh viện và lực lượng cứu hỏa địa phương cho biết, có ít nhất 10 người bị thương trong vụ nổ nhà máy lọc dầu nói trên.

Theo hãng tin này, ít nhất 10 người đã được đưa tới bệnh viện, trong đó có một người bị thương nặng.

Hiện vẫn chưa rõ nguyên nhân xảy ra vụ nổ.

Người phát ngôn của Husky Energy, ông Mel Duvall cho biết đến thời điểm này không có thông tin về nạn nhân thiệt mạng và toàn bộ số công nhân tại nhà máy đều đã có mặt đầy đủ.

Công tác cứu hỏa và cứu hộ đang được tiến hành hết sức khẩn trương./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục