Mỹ nới lỏng cấm vận Venezuela để tăng nguồn cung dầu mỏ

Mỹ dự kiến nới lỏng cấm vận Venezuela, cấp phép cho các công ty quốc tế hoạt động nhằm tăng sản lượng dầu trong bối cảnh chiến tranh Trung Đông.

Một nhà máy lọc dầu của Tập đoàn dầu khí quốc gia Venezuela ở Puerto La Cruz, bang Anzoategui, Venezuela. (Ảnh: France24/TTXVN)
Một nhà máy lọc dầu của Tập đoàn dầu khí quốc gia Venezuela ở Puerto La Cruz, bang Anzoategui, Venezuela. (Ảnh: France24/TTXVN)

Chính quyền Tổng thống Donald Trump dự định thực hiện thêm các bước nhằm nới lỏng các cấm vận đối với ngành dầu mỏ của Venezuela nhằm tăng sản lượng dầu thô, trong bối cảnh chiến tranh với Iran khiến giá dầu tăng mạnh.

Các biện pháp này, có thể được công bố sớm nhất ngay trong tuần này, bao gồm việc cấp thêm các giấy phép cho phép các công ty nước ngoài hoạt động tại Venezuela mà không vi phạm các lệnh cấm vận của Mỹ.

Trong số các công ty có thể được Bộ Tài chính Mỹ cấp phép hoạt động tại Venezuela có công ty con của ONGC Videsh Ltd (Ấn Độ), quỹ đầu tư Maha Capital AB (Thụy Điển).

Cho đến nay, chính quyền Tổng thống Trump mới chỉ cấp một số ít giấy phép trong kế hoạch cho phép khu vực tư nhân đầu tư khoảng 100 tỷ USD trong thập kỷ tới để tái thiết ngành dầu mỏ xuống cấp của Venezuela. Các công ty đã được cấp phép bao gồm Chevron, BP, Shell, Repsol, Eni...

Xung đột Trung Đông đang gây sức ép buộc Mỹ phải đẩy nhanh các nỗ lực tại Venezuela - quốc gia sở hữu một trong những trữ lượng dầu thô lớn nhất thế giới.

Tuy nhiên các chuyên gia vẫn hoài nghi nới lỏng trừng phạt dầu mỏ đối với Venezuela có thể giúp tăng sản lượng trong ngắn hạn, cho rằng sản lượng của Venezuela có thể tăng tối đa khoảng 300.000 thùng/ngày trong năm 2026 - mức tăng không đáng kể so với nhu cầu dầu mỏ toàn cầu./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Đại diện các doanh nghiệp tham dự hội thảo. (Ảnh: Ngọc Thúy/TTXVN)

Cơ hội rộng mở cho doanh nghiệp Việt Nam tại Ấn Độ

Việc triển khai Luật thuế thu nhập mới năm 2025, cùng với các cải cách thủ tục hải quan theo hướng đơn giản hóa và minh bạch, tạo điều kiện để doanh nghiệp Việt Nam mở rộng hoạt động đầu tư tại Ấn Độ.