Mỹ-Pháp cam kết thúc đẩy một không gian mạng mở và đáng tin cậy

Mỹ và Pháp đã thảo luận các nỗ lực nhằm thúc đẩy ổn định trên không gian mạng; khả năng ứng phó và bảo vệ cơ sở hạ tầng quan trọng; chống tội phạm mạng; các công nghệ quan trọng và mới nổi.

Mỹ-Pháp tái khẳng định sự ủng hộ đối với việc hành xử có trách nhiệm trên không gian mạng. (Nguồn: United States)
Mỹ-Pháp tái khẳng định sự ủng hộ đối với việc hành xử có trách nhiệm trên không gian mạng. (Nguồn: United States)

Ngày 14/3, Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết nước này và Pháp đã tiến hành Đối thoại an ninh mạng song phương lần thứ 6 tại Washington (Mỹ), nhằm tái khẳng định mối quan hệ đối tác về các vấn đề chính sách kỹ thuật số và không gian mạng.

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, chính phủ hai nước đều cam kết thúc đẩy một không gian mạng mở, có thể tương tác, an toàn và đáng tin cậy, trong đó tất cả các quốc gia đều hành xử có trách nhiệm.

Tại cuộc gặp song phương, Mỹ và Pháp đã thảo luận các nỗ lực nhằm thúc đẩy ổn định trên không gian mạng; khả năng ứng phó và bảo vệ cơ sở hạ tầng quan trọng; chống tội phạm mạng; các công nghệ quan trọng và mới nổi; và xây dựng năng lực mạng ở Ukraine, Tây Balkan, châu Mỹ và Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương.

Hai nước tái khẳng định sự ủng hộ đối với việc hành xử có trách nhiệm trên không gian mạng, dựa trên sự tôn trọng luật pháp quốc tế hiện hành, tuân thủ các quy tắc về hành xử không mang tính ràng buộc của mỗi nước và thực hiện các biện pháp xây dựng lòng tin thực tế.

Hai bên cũng thảo luận về việc bảo đảm an ninh mạng cho Hội nghị thượng đỉnh Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) diễn ra ở Washington sắp tới; tăng thành viên của Công ước Budapest về tội phạm mạng…

Các đại diện Mỹ-Pháp còn thảo luận về những ưu tiên tự do kỹ thuật số, trong đó có việc cùng với Pháp lãnh đạo Trung tâm tài nguyên thông tin DIS/MIS của Tổ chức Hợp tác và Phát triển kinh tế (OECD), và sự tham gia của Mỹ vào Phòng thí nghiệm bảo vệ trẻ em trực tuyến của Pháp.

Dẫn đầu phái đoàn Pháp tham gia đối thoại là Đại sứ phụ trách kỹ thuật số của Bộ Ngoại giao Pháp Henri Verdier, trong khi phía Mỹ là Phó trợ lý Ngoại trưởng phụ trách an ninh không gian mạng quốc tế Liesyl Franz./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục