Mỹ quan ngại về thỏa thuận mua bán S-300 giữa Iran và Nga

Theo Người phát ngôn Lầu Năm Góc Peter Cook, Mỹ không coi thỏa thuận mua bán tên lửa S-300 giữa Iran và Nga là diễn biến tích cực.
Mỹ quan ngại về thỏa thuận mua bán S-300 giữa Iran và Nga ảnh 1Hệ thống tên lửa đất đối không tầm xa S-300. (Nguồn: jpost.com)

Theo THX, Lầu Năm Góc ngày 25/8 đã bày tỏ quan ngại về thỏa thuận mua bán hệ thống tên lửa đất đối không tầm xa S-300 giữa Iran và Nga.

Phát biểu tại cuộc họp báo thường ngày, Người phát ngôn Lầu Năm Góc Peter Cook nói: "Về vấn đề S-300, chúng tôi từ lâu đã bày tỏ quan ngại trước thông tin về khả năng (Nga) bán hệ thống này cho Iran. Chúng tôi không coi động thái này là một diễn biến tích cực."

"Lúc này, ngay tại Bộ Quốc phòng Mỹ, một lần nữa Tổng thống Barack Obama sẽ lựa chọn các phương án có sẵn cho dù hệ thống đó được triển khai" - ông Cook cho biết thêm.

Trước đó, Hãng thông tấn Fars dẫn lời Bộ trưởng Quốc phòng Iran Hossein Dehghan hôm 25/6 tuyên bố đã đạt được một thỏa thuận với Nga về việc mua sắm hệ thống tên lửa S-300./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Một chiếc thuyền được cho là do các băng đảng ma túy điều hành ở phía Đông Thái Bình Dương sau khi bị trúng đòn không kích của Mỹ. (Nguồn: Bộ Chiến tranh Mỹ)

Mỹ tiếp tục tấn công tàu nghi chở ma túy ở Caribe

Đây là cuộc tấn công thứ 22 của quân đội Mỹ vào các tàu thuyền tại biển Caribe và Đông Thái Bình Dương, trong chiến dịch mà Mỹ khẳng định là nhằm ngăn chặn hoạt động buôn bán ma túy quốc tế.

Người lao động xếp hàng chờ xin việc tại Hội chợ việc làm ở Uniondale, New York (Mỹ). (Ảnh: Reuters/TTXVN)

Mỹ: Số nhân sự bị cắt giảm cao nhất trong 5 năm

Số lao động bị thông báo sa thải trong tháng 11 là 71.321 người, tuy thấp hơn so với con số hơn 153.000 người trong tháng 10 nhưng đã nâng tổng số việc làm bị cắt giảm trong năm 2025 lên 1,17 triệu.