Mỹ sẵn sàng bảo vệ đồng minh sau vụ Triều Tiên phóng tên lửa

Mỹ đã tuyên bố sẵn sàng "bảo vệ bản thân và các đồng minh" sau khi Triều Tiên phóng thử một quả tên lửa đạn đạo ra Biển Nhật Bản ngày 3/8.
Mỹ sẵn sàng bảo vệ đồng minh sau vụ Triều Tiên phóng tên lửa ảnh 1Một tên lửa đạn đạo được phóng thử trong cuộc tập trận của đơn vị pháo binh Hwasong thuộc Lực lượng chiến lược của Quân đội Nhân dân Triều Tiên. (Nguồn: Yonhap/TTXVN)

Theo AFP, ngày 2/8 (ngày 3/8 giờ Việt Nam), Mỹ đã tuyên bố sẵn sàng "bảo vệ bản thân và các đồng minh" sau khi Triều Tiên phóng thử một quả tên lửa đạn đạo ra Biển Nhật Bản.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Anna Richey-Allen xác nhận: "Chúng tôi đã nhận được thông tin nói rằng Triều Tiên phóng tên lửa đạn đạo," đồng thời nêu rõ Washington kịch liệt lên án vụ thử này cũng như các vụ thử khác của Triều Tiên gần đây.

Cũng theo bà Richey-Allen, "chúng tôi vẫn luôn sẵn sàng phối hợp với các đồng minh và đối tác trên khắp thế giới nhằm đối phó với những hành động khiêu khích của Triều Tiên cũng như bảo vệ bản thân và các đồng minh của chúng tôi trước bất kỳ vụ tấn công hoặc khiêu khích nào."

Quả tên lửa trên của Triều Tiên đã bay được khoảng 1.000km và dường như đã rơi xuống EEZ của Nhật Bản tại khu vực cách bán đảo Oga thuộc tỉnh Akita khoảng 250km về phía Tây./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao - Quốc phòng Việt Nam - Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất. (Ảnh: BQP)

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao-Quốc phòng Việt Nam-Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao - Quốc phòng Việt Nam - Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất có ý nghĩa quan trọng, thể hiện sự tin cậy chính trị giữa hai nước, góp phần bảo đảm an ninh, tạo dựng lòng tin, xây dựng môi trường hòa bình, ổn định, đóng góp quan trọng cho hợp tác và phát triển ở khu vực cũng như thế giới.

Văn phòng của Google ở New York (Mỹ). (Nguồn: Kyodo/TTXVN)

Tòa án Australia tuyên phạt Google 36 triệu USD

Ủy ban Cạnh tranh và Người tiêu dùng Australia cho biết đây là một trong những mức phạt lớn nhất mà các cơ quan chức năng sở tại từng áp dụng đối với “gã khổng lồ” công nghệ Mỹ.