Mỹ sẵn sàng đàm phán với Triều Tiên "vào bất cứ thời điểm nào"

Mỹ tuyên bố sẵn sàng gặp Bình Nhưỡng “vào bất cứ lúc nào, tại bất cứ đâu” nếu Triều Tiên sẵn sàng bàn về việc từ bỏ chương trình hạt nhân.
 Tên lửa Triều Tiên. (Nguồn: Getty Images)

Hãng thông tấn Yonhap của Hàn Quốc dẫn lời Đại sứ Sung Kim - đặc phái viên của Mỹ về chính sách đối với Triều Tiên, tuyên bố ngày 10/11 rằng Washington sẽ vui mừng được gặp Bình Nhưỡng “vào bất cứ lúc nào, tại bất cứ đâu” nếu Triều Tiên sẵn sàng bàn về việc từ bỏ chương trình hạt nhân của nước này.

Ông Kim được dẫn lời phát biểu tại một cuộc thảo luận ở Trung tâm Wilson: “Tôi xin thẳng thắn nói rằng nếu họ sẵn lòng thảo luận về vấn đề hạt nhân và cách thức chúng ta có thể tiến tới các cuộc thương lượng đáng tin cậy, có kết quả và có ý nghĩa thì chúng tôi sẽ lấy làm vui mừng được gặp họ vào bất cứ lúc nào, tại bất cứ đâu.”

Tuy nhiên, ông cũng nói rằng Mỹ chưa thấy có dấu hiệu nào cho thấy Triều Tiên sẵn sàng tổ chức các cuộc đàm phán như vậy để tiến tới những bước phi hạt nhân hóa một cách cụ thể và không thể đảo ngược.

Quan chức này cũng tuyên bố lời đề nghị của Mỹ về việc tổ chức các cuộc đàm phán thăm dò với Triều Tiên vẫn còn nguyên giá trị.

“Đàm phán thăm dò” là một thuật ngữ nói về một dạng thương lượng thỏa hiệp nhằm đáp ứng yêu cầu của Bình Nhưỡng là phải nối lại các vòng đàm phán sáu bên một cách vô điều kiện, và yêu cầu của Washington là bất kỳ cuộc thương lượng chính thức nào cũng chỉ được bắt đầu sau khi Bình Nhưỡng có những bước đi cụ thể hướng tới việc phi hạt nhân hóa.

Ngoài ra, ông Sung Kim còn cho rằng ý tưởng mở rộng các vòng đàm phán sáu bên để có thêm sự tham gia của những nước khác là “chưa thích hợp” vì tới nay Bình Nhưỡng vẫn chưa tỏ ý quan tâm tới đàm phán, đồng thời nhắc lại lập trường của Mỹ là bác bỏ đề nghị của Triều Tiên về việc tổ chức đàm phán một hiệp ước hòa bình./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Một chiếc thuyền được cho là do các băng đảng ma túy điều hành ở phía Đông Thái Bình Dương sau khi bị trúng đòn không kích của Mỹ. (Nguồn: Bộ Chiến tranh Mỹ)

Mỹ tiếp tục tấn công tàu nghi chở ma túy ở Caribe

Đây là cuộc tấn công thứ 22 của quân đội Mỹ vào các tàu thuyền tại biển Caribe và Đông Thái Bình Dương, trong chiến dịch mà Mỹ khẳng định là nhằm ngăn chặn hoạt động buôn bán ma túy quốc tế.

Người lao động xếp hàng chờ xin việc tại Hội chợ việc làm ở Uniondale, New York (Mỹ). (Ảnh: Reuters/TTXVN)

Mỹ: Số nhân sự bị cắt giảm cao nhất trong 5 năm

Số lao động bị thông báo sa thải trong tháng 11 là 71.321 người, tuy thấp hơn so với con số hơn 153.000 người trong tháng 10 nhưng đã nâng tổng số việc làm bị cắt giảm trong năm 2025 lên 1,17 triệu.