Mỹ tạm dừng cấp thị thực cho quan chức ngoại giao Campuchia

Đại sứ quán Mỹ tại Campuchia thông báo, kể từ ngày 13/9, cơ quan này sẽ tạm dừng cấp thị thực cho quan chức Bộ Ngoại giao và Hợp tác quốc tế Campuchia.
Mỹ tạm dừng cấp thị thực cho quan chức ngoại giao Campuchia ảnh 1Ảnh minh họa, (Nguồn: Business Recorder)

Đại sứ quán Mỹ tại Campuchia thông báo, kể từ ngày 13/9, cơ quan này sẽ tạm dừng cấp thị thực cho quan chức Bộ Ngoại giao và Hợp tác quốc tế Campuchia.

Thông cáo được phát đi trên trang web của Đại sứ quán Mỹ tại Campuchia cho biết, sẽ tạm dừng cấp thị thực loại B1, B2 và B1/B2 đối với các quan chức Bộ Ngoại giao và Hợp tác quốc tế Campuchia từ cấp Tổng vụ trưởng trở lên và các thành viên gia đình họ.

Lý do của quyết định này được cho là do phía Campuchia trì hoãn việc tiếp nhận trở lại công dân Campuchia bị phía Mỹ trục xuất.

[Mỹ chỉ trích Campuchia bắt giữ thủ lĩnh đối lập Kem Sokha]

Thông cáo dẫn Điều 243(d), Luật Di trú và Quốc tịch Mỹ quy định, khi nhận được yêu cầu của Bộ trưởng An ninh nội địa về việc một số quốc gia không tiếp nhận hoặc sử dụng lý do không hợp lý để trì hoãn việc tiếp nhận trở lại công dân của mình bị trục xuất khỏi Mỹ, Bộ Ngoại giao phải ra chỉ thị cho quan chức lãnh sự dừng cấp thị thực cho công dân nước đó cho đến khi Bộ trưởng An ninh nội địa nhận được thông tin rằng các quốc gia trên đã đồng ý tiếp nhận trở lại công dân của mình.

Động thái trên diễn ra trong bối cảnh Bộ Ngoại giao Mỹ và Đại sứ Mỹ tại Campuchia William Heidt trước đó đã chỉ trích việc Campuchia bắt giữ Chủ tịch đảng Cứu nguy dân tộc Campuchia (CNRP) đối lập Kem Sokha; bác bỏ những cáo buộc của Chính phủ Campuchia về việc Mỹ đứng sau ông này nhằm can thiệp vào công việc nội bộ quốc gia Đông Nam Á này; đồng thời kêu gọi Campuchia trả tự do ngay lập tức cho ông Sokha.

Fresh News, trang tin điện tử có số lượng truy cập lớn nhất tại Campuchia dẫn lời người phát ngôn Bộ Ngoại giao và Hợp tác Campuchia, ông Chum Sony cho biết cơ quan này đang xem xét vấn đề trên để có đối sách phù hợp./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Một chiếc thuyền được cho là do các băng đảng ma túy điều hành ở phía Đông Thái Bình Dương sau khi bị trúng đòn không kích của Mỹ. (Nguồn: Bộ Chiến tranh Mỹ)

Mỹ tiếp tục tấn công tàu nghi chở ma túy ở Caribe

Đây là cuộc tấn công thứ 22 của quân đội Mỹ vào các tàu thuyền tại biển Caribe và Đông Thái Bình Dương, trong chiến dịch mà Mỹ khẳng định là nhằm ngăn chặn hoạt động buôn bán ma túy quốc tế.

Người lao động xếp hàng chờ xin việc tại Hội chợ việc làm ở Uniondale, New York (Mỹ). (Ảnh: Reuters/TTXVN)

Mỹ: Số nhân sự bị cắt giảm cao nhất trong 5 năm

Số lao động bị thông báo sa thải trong tháng 11 là 71.321 người, tuy thấp hơn so với con số hơn 153.000 người trong tháng 10 nhưng đã nâng tổng số việc làm bị cắt giảm trong năm 2025 lên 1,17 triệu.