Ông Obama cũng đồng thời khẳng định Mỹ không thể "đơn thương độc mã" trêntrường quốc tế.
Theo ông Obama, Mỹ phải củng cố các liên minh hiện có, đồng thời xây dựngcác mối quan hệ đối tác mới, hình thành các tiêu chuẩn quốc tế và các thiết chếquốc tế mạnh hơn.
Mục tiêu là tạo ra trật tự quốc tế mới có thể giải quyết nhữngthách thức của thời đại, đó là ngăn chặn chủ nghĩa cực đoan bạo lực và các hoạtđộng nổi dậy; ngăn chặn phổ biến vũ khí hạt nhân và đảm bảo an toàn nguyên liệuhạt nhân; chống biến đổi khí hậu và duy trì sự phát triển bền vững trên toàncầu; trợ giúp các nước; tránh xung đột và hàn gắn vết thương chiến tranh.
Ngoài ra, ông Obama cho rằng Mỹ phải xây dựng năng lực và hòa nhập để cóthể thúc đẩy lợi ích quốc gia. Ông nhấn mạnh Mỹ không thể "đơn thương độc mã"trên trường quốc tế, mà trước hết cần tích cực ủng hộ những quyền chung của thếgiới.
Bài diễn văn của ông Obama thể hiện quan điểm trong Chiến lược an ninhquốc gia mới dự kiến công bố vào tuần tới, theo đó Chính quyền Obama đặt quan hệquốc tế vào vị trí trung tâm trong chính sách đối ngoại, trái ngược với đườnglối của người tiền nhiệm George W. Bush mà giới phê bình nhận xét là "ngoại giaokiểu cao bồi"./.