Mỹ tiếp tục gia hạn miễn thuế đối với nhiều sản phẩm của Trung Quốc

Theo thông cáo báo chí, Văn phòng Đại diện Thương mại Mỹ (USTR) cho biết các miễn trừ trước đây đã được gia hạn đến ngày 31/12/2023 sẽ được kéo dài đến ngày 31/5/2024.

 (Nguồn: Money Control)
(Nguồn: Money Control)

Các quan chức thương mại Mỹ ngày 26/12 thông báo nước này một lần nữa gia hạn miễn thuế đối với hàng trăm sản phẩm của Trung Quốc từng bị áp thuế trừng phạt.

Theo thông cáo báo chí, Văn phòng Đại diện Thương mại Mỹ (USTR) cho biết các miễn trừ trước đây đã được gia hạn đến ngày 31/12/2023 sẽ được kéo dài đến ngày 31/5/2024.

USTR cho biết việc gia hạn sẽ cho phép dỡ bỏ các miễn trừ một cách có trật tự,” đồng thời lưu ý rằng có những trường hợp có thể được gia hạn thêm để “cho phép thay đổi nguồn cung ứng sang Mỹ hoặc các nước thứ ba.”

Nhóm kinh doanh “Người Mỹ ủng hộ thương mại tự do” hoan nghênh việc gia hạn, cho rằng điều này sẽ tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp Mỹ, song vẫn "thất vọng" trước việc USTR thiếu thông báo, "ảnh hưởng đến việc lập kế hoạch của các doanh nghiệp."

Các biện pháp trừng phạt ban đầu được áp đặt dưới thời chính quyền của cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump, áp thuế đối với số hàng hóa có tổng trị giá 370 tỷ USD của Trung Quốc.

Thông báo gia hạn nói trên được áp dụng với 352 sản phẩm của Trung Quốc cũng đã từng chịu thuế trừng phạt, cùng với 77 sản phẩm được miễn trừ liên quan đến đại dịch.

Những căng thẳng giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới gia tăng trong những năm gần đây, do những bất đồng về các vấn đề như kiểm soát xuất khẩu.

Mỹ cho biết việc hạn chế xuất khẩu, nhằm giảm bớt sự tiếp cận của Trung Quốc đối với các chip tiên tiến cần cho việc phát triển công nghệ trí tuệ nhân tạo, là một cách thức để đảm bảo an ninh quốc gia.

Tuy nhiên, Trung Quốc bác bỏ những lo ngại đó, khi Chủ tịch Tập Cận Bình tại cuộc gặp Tổng thống Mỹ Joe Biden vào tháng 11/2023 đã nói những hành động như vậy làm tổn hại đến lợi ích của Trung Quốc./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục