Mỹ triển khai thêm 400 binh sỹ hỗ trợ tấn công thủ phủ của IS

Người phát ngôn liên quân chống tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng do Mỹ đứng đầu cho biết nước này sẽ triển khai thêm 400 binh sỹ để hỗ trợ đánh bại IS tại Raqa.
Mỹ triển khai thêm 400 binh sỹ hỗ trợ tấn công thủ phủ của IS ảnh 1Binh sỹ Mỹ. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo AFP, ngày 9/3, người phát ngôn liên quân chống tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng do Mỹ đứng đầu cho biết nước này sẽ triển khai thêm 400 binh sỹ để hỗ trợ đánh bại IS tại Raqa - thủ phủ tự xưng của nhóm thánh chiến này tại Syria.

Trả lời báo giới tại Baghdad, Đại tá John Dorrian đã xác nhận thông tin được đăng tải trên tờ New York Times và cho hay: "Đây là lực lượng tạm thời". Ông khẳng định, giới hạn số lượng binh sỹ Mỹ triển khai lâu dài ở Syria sẽ được duy trì ở con số 500.

Hiện IS đang phải đối mặt với các cuộc tấn công đồng thời tại miền Bắc Syria từ lực lượng chính quyền Syria, quân nổi dậy được Thổ Nhĩ Kỳ hậu thuẫn và liên minh các chiến binh người Kurd và Arập do Mỹ ủng hộ./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục