Trong một thông báo ngày 23/2, Bộ Tư pháp Mỹ cho biết bốn nhân viên ngân hàngCredit Suisse và một đồng chủ mưu không được nêu danh tính bị kết tội giúp cáckhách hàng Mỹ có cơ hội mở tài khoản ở ngân hàng Thụy Sĩ với điều kiện tài khoảnnày sẽ được giữ kín với các cơ quan thuế của Mỹ.
Bộ trên cho biết năm 2008, ngân hàng Credit Suisse đã mở hàng nghìn tài khoảnvới tổng số tiền lên tới 3 tỷ USD. Hành động tiếp tay trốn thuế này được bắt đầuthực hiện từ năm 1953 và đã tồn tại qua hai thế hệ ở Mỹ, bao gồm các khách hàngđược thừa kế những tài khoản bí mật tại ngân hàng quốc tế này.
Cáo trạng nêu rõ giới chức ngân hàng Credit Suisse biết và cần thừa nhận việc họđã giúp đỡ và tiếp tay cho các khách hàng Mỹ trốn thuế thu nhập. Bốn bị cáotrên, gồm ba người mang quốc tịch Thụy Sĩ và một người Italy, đang đối mặt vớibản án có thể lên tới 5 năm tù giam và khoản tiền phạt 250.000 USD. Những bị cáonày đã giúp các khách hàng của Credit Suisse đến Thụy Sĩ, Bahamas và bất cứ nơinào mà họ có thể sử dụng các tài khoản bí mật.
Bản thân Credit Suisse không bị điều tra, và cáo trạng cho biết ngân hàng này đãbắt đầu chấm dứt các dịch vụ ngân hàng xuyên biên giới với Mỹ từ năm 2008. Tuynhiên, sau khi Credit Suisse đóng các tài khoản của khách hàng Mỹ, 4 bị cáo trênđã khuyến khích và giúp khách hàng chuyển tài khoản bí mật sang các ngân hàngkhác ở Thụy Sĩ và Hong Kong (Trung Quốc) để tiếp tục trốn thuế.
Trước đó, nhà chức trách Mỹ cũng đã bắt giữ một nhân viên khác của Credit Suissevới những cáo buộc tương tự. Tờ "Thời báo Tài chính" (Financial Times) của Anhcho biết bị cáo này trước đó làm việc tại tập đoàn tài chính-ngân hàng UBS củaThụy Sĩ.
Năm 2008, UBS cũng đã bị Mỹ gây sức ép phải công bố các tài khoản bímật của những công dân Mỹ trốn thuế. Ngân hàng này có thể phải nộp phạt 780triệu USD và giao nộp cho phía Mỹ khoảng 4.000 hồ sơ của các khách hàng Mỹ./.