Mỹ và Australia ký thỏa thuận hợp tác quân sự song phương

Thỏa thuận cho phép quân đội 2 nước hợp tác chặt chẽ hơn trong bối cảnh lực lượng phi công và lính thủy đánh bộ Mỹ đang triển khai ở trong và ngoài Australia.
Mỹ và Australia ký thỏa thuận hợp tác quân sự song phương ảnh 1Lính thủy đánh bộ Mỹ tại Queensland. (Nguồn: abc.net.au)

Theo AP, ngày 12/8, Mỹ và Australia đã ký thỏa thuận hợp tác quân sự song phương, theo đó sẽ cho phép quân đội 2 nước huấn luyện và hợp tác chặt chẽ hơn trong bối cảnh lực lượng phi công và lính thủy đánh bộ Mỹ đang triển khai ở trong và ngoài Australia.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Chuck Hagel nói: "Thỏa thuận lâu dài này sẽ mở rộng và làm sâu sắc những đóng góp của liên minh (Mỹ - Australia) đối với an ninh khu vực". Ông miêu tả liên minh Mỹ - Australia là "hòn đá tảng" đối với sự ổn định ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương.

Phát biểu này được ông Hagel đưa ra tại một cuộc họp báo chung với Ngoại trưởng Mỹ John Kerry, Ngoại trưởng Australia Julie Bishop và Bộ trưởng Quốc phòng nước này David Johnston sau khi bế mạc Hội nghị tham vấn Bộ trưởng Ngoại giao-Quốc phòng Australia và Mỹ (AUSMIN) thường niên tại Sydney.

Ông Kerry cũng ca ngợi Australia là "đối tác quan trọng trong nhiều hoạt động khác nhau"./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Một chiếc thuyền được cho là do các băng đảng ma túy điều hành ở phía Đông Thái Bình Dương sau khi bị trúng đòn không kích của Mỹ. (Nguồn: Bộ Chiến tranh Mỹ)

Mỹ tiếp tục tấn công tàu nghi chở ma túy ở Caribe

Đây là cuộc tấn công thứ 22 của quân đội Mỹ vào các tàu thuyền tại biển Caribe và Đông Thái Bình Dương, trong chiến dịch mà Mỹ khẳng định là nhằm ngăn chặn hoạt động buôn bán ma túy quốc tế.

Người lao động xếp hàng chờ xin việc tại Hội chợ việc làm ở Uniondale, New York (Mỹ). (Ảnh: Reuters/TTXVN)

Mỹ: Số nhân sự bị cắt giảm cao nhất trong 5 năm

Số lao động bị thông báo sa thải trong tháng 11 là 71.321 người, tuy thấp hơn so với con số hơn 153.000 người trong tháng 10 nhưng đã nâng tổng số việc làm bị cắt giảm trong năm 2025 lên 1,17 triệu.