Mỹ viện trợ 200 triệu USD cho người di cư Mexico và Trung Mỹ

Viện trợ nhân đạo của Mỹ cho Mexico và Trung Mỹ đã vượt 594 triệu USD kể từ năm 2018. Gói viện trợ này sẽ dành để hỗ trợ và bảo vệ những nhóm người tị nạn, người di cư và người không quốc tịch.
Mỹ viện trợ 200 triệu USD cho người di cư Mexico và Trung Mỹ ảnh 1Người di cư di chuyển tại Huixtla, bang Chiapas, Mexico trong hành trình tới Mỹ ngày 27/10/2021. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 21/9, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đã công bố gói viện trợ nhân đạo mới trị giá 200 triệu USD dành cho Mexico và Trung Mỹ nhằm ngăn chặn cuộc khủng hoảng di cư.

Tuyên bố của Ngoại trưởng Blinken khẳng định gói viện trợ sẽ hỗ trợ và bảo vệ người tị nạn, người xin tị nạn, người di cư trong nước, người không quốc tịch và người di cư thuộc các nhóm dễ tổn thương. Viện trợ sẽ được phân bổ thông qua các tổ chức phi chính phủ và quốc tế.

Như vậy, viện trợ nhân đạo của Mỹ dành cho Mexico và Trung Mỹ đã vượt 594 triệu USD kể từ năm 2018.

Trung Mỹ và Mexico là các quốc gia có hàng trăm nghìn người di cư trái phép, cũng như điểm quá cảnh của người di cư ở nhiều quốc gia trên thế giới để tìm đường đến Mỹ.

Mỗi năm có hàng nghìn người thiệt mạng và mất tích trong hành trình di cư trái phép ở khu vực Trung Mỹ.

[Người di cư từ miền Nam Mexico đổ về biên giới với Mỹ tăng mạnh]

Theo số liệu của Tổ chức Di cư Quốc tế (OIM), trong giai đoạn 2014-2021, tại khu vực Trung Mỹ, Bắc Mỹ và Caribe đã ghi nhận gần 6.000 người di cư thiệt mạng và mất tích.

Theo một nghiên cứu của Viện Chính sách Di cư (MPI) và Chương trình Lương thực của Liên hợp quốc (WFP), nghèo đói, mất an ninh lương thực, bạo lực và biến đổi khí hậu đã đẩy khoảng 378.000 người Trung Mỹ di cư đến Mỹ trong vòng 5 năm qua.

Trong khi đó, theo Bộ Nội vụ Mexico, trong năm 2021, nước này đã trục xuất hơn 114.000 người di cư bất hợp pháp và bắt giữ 115.379 người từ ngày 1/1 đến 13/4/2022.

Số người di cư bị lực lượng chức năng Mỹ bắt giữ tại biên giới với Mexico từ ngày 1/10/2020 đến 30/9/2021 lên đến 1.734.686 - một con số cao kỷ lục./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục