Mỹ yêu cầu chính quyền Palestine bồi thường 218 triệu USD

Một ban bồi thẩm của Mỹ ngày 23/2 đã yêu cầu chính quyền Palestine bồi thường 218 triệu USD cho những tổn thất của các nạn nhân Mỹ trong 6 vụ tấn công riêng rẽ tại Israel.
Mỹ yêu cầu chính quyền Palestine bồi thường 218 triệu USD ảnh 1Tổng thống Mỹ Barack Obama. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Một ban bồi thẩm của Mỹ ngày 23/2 đã yêu cầu chính quyền Palestine bồi thường 218 triệu USD cho tổn thất của các nạn nhân Mỹ trong 6 vụ tấn công riêng rẽ tại Israel từ năm 2002 đến năm 2004.

Sau một ngày tranh tụng tại một phiên tòa ở New York, ban bồi thẩm trên kết luận rằng Chính quyền Palestine (PA) và Tổ chức Giải phóng Palestine (PLO) phải có trách nhiệm pháp lý đối với 25 cáo buộc riêng rẽ và phải chịu phạt do những thiệt hại gây ra với các nạn nhân.

11 gia đình đã đệ đơn kiện PA và PLO lên Tòa án Liên bang Mỹ sau các cuộc tấn công làm 33 người thiệt mạng và hơn 390 người bị thương. Theo các nguyên đơn, PA và PLO phải chịu trách nhiệm vì đã hỗ trợ các cuộc tấn công do các thành viên của phong trào Hồi giáo vũ trang Hamas và Lữ đoàn tử vì đạo Al-Aqsa tiến hành.

Tuy nhiên, các luật sự của PA hồi tuần trước tuyên bố PA không phải chịu trách nhiệm trước các cuộc tấn công "điên rồ và khủng khiếp" tại Israel, vì các đối tượng gây ra các vụ tấn công trên đã hành động độc lập./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục