Myanmar ấn định thời điểm tiến hành bầu cử tổng thống

Myanmar thông báo nước này sẽ tiến hành bầu cử tổng thống vào ngày 28/3 tới nhằm tìm ra người kế nhiệm ông Htin Kyaw, người quyết định từ chức hồi tuần trước.
Myanmar ấn định thời điểm tiến hành bầu cử tổng thống ảnh 1Một phiên họp của Quốc hội Myanmar. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Tân Hoa xã đưa tin ngày 26/3, Chủ tịch Quốc hội Myanmar Mahn Win Khaing Than thông báo nước này sẽ tiến hành bầu cử tổng thống vào ngày 28/3 tới nhằm tìm ra người kế nhiệm ông Htin Kyaw, người quyết định từ chức hồi tuần trước.

Tham gia cuộc bầu cử tổng thống lần này có ba ứng cử viên, hiện giữ cương vị phó tổng thống, bao gồm ông Myint Swe, ông Henry Van Thio và ông Win Myint.

Ông Win Myint mới được chỉ định làm Phó tổng thống hồi tuần trước, sau khi từ chức Chủ tịch Hạ viện.

Win Myint là nghị sỹ thuộc đảng Liên đoàn Quốc gia vì Dân chủ (NLD) cầm quyền, và từng giữ chức Chủ tịch Hạ viện trước khi từ chức khỏi vị trí này hồi tuần trước, nhằm mở đường cho cuộc bầu cử.

Một ngày sau khi ông Win Myint từ chức, Phó Chủ tịch Hạ viện T Khun Myat đã được bổ nhiệm làm tân Chủ tịch Hạ viện.

Quốc hội và Chính phủ hiện tại của Myanmar bắt đầu nhiệm kỳ dài 5 năm lần lượt từ tháng Hai và tháng Tư năm 2016, dưới sự lãnh đạo của đảng NLD cầm quyền, vốn giành đa số tuyệt đối ghế quốc hội trong cuộc tổng tuyển cử hồi tháng 11/2015./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục