Nam Á-Đông Nam Á thành lập trung tâm năng lượng

Trung tâm năng lượng sẽ xây dựng tại Ấn Độ nhằm kết nối mạng lưới khu vực Nam Á-Đông Nam Á và xây dựng cơ sở hạ tầng năng lượng.
Bảy nước Nam và Đông Nam Á, thànhviên của tổ chức Sáng kiến hợp tác kinh tế-kỹ thuật đa ngành Vịnh Bengal(BIMSTEC) ngày 5/3 đã quyết định thành lập một trung tâm năng lượng khu vực tạiẤn Độ.

Trung tâm nhằm thúc đẩy kết nối mạng lưới năng lượng khu vực và xây dựng cơ sở hạtầng năng lượng, tiến tới nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng.

Quyết định trên được đưa ra tại Hội nghị Bộ trưởng Năng lượng BIMSTEC lầnthứ hai, diễn ra tại Bangkok, Thái Lan cùng ngày.

Phát biểu khai mạc hội nghị, Bộ trưởng Năng lượng Thái Lan WannaratChannukul, chủ tọa hội nghị, khẳng định tập trung vào năng lượng mới và tái sinhsẽ tạo cơ hội tốt và đem lại lợi ích cho tất cả các thành viên BIMSTEC thông quaviệc thúc đẩy và ủng hộ thực hiện dự án.

Các thành viên cũng được hưởng lợi khi tăng cường nghiên cứu và chuyển giaocông nghệ sạch, chia sẻ thông tin về các loại năng lượng tái sinh như khí đốtsinh học, nhiên liệu sinh học, năng lượng gió, năng lượng mặt trời và khíhyđrô...

Bộ trưởng Wannarat bày tỏ lạc quan về đối thoại hợp tácgiữa các thành viên và nhất trí tổ chức Hội nghị Bộ trưởng Năng lượng BIMSTEChai năm một lần, lần tiếp theo vào năm 1012 sẽ diễn ra ở Nepal và tổ chứcthường niên Hội nghị Cấp cao về năng lượng của BIMSTEC nhằm khuyết khích hợp tácgiữa các thành viên.

BIMSTEC gồm bảy nước: Ấn Độ, Myanmar, Thái Lan, Sri Lanka, Bangladesh,Nepal và Bhutan, với mục tiêu ổn định xã hội và tăng trưởng kinh tế trong khuvực dựa trên sự công bằng và thúc đẩy các lợi ích của nhau về kinh tế, xã hội vàcông nghệ.

Bên cạnh đó, BIMSTEC cũng hỗ trợ các nước thành viên đào tạo, nghiên cứu,cũng như tăng cường cộng tác chặt chẽ vì sự tiến bộ trong nông nghiệp, côngnghiệp, thương mại, đầu tư, viễn thông và vận tải nhằm nâng cao mức sống củangười dân Nam Á.

Hội nghị Bộ trưởng Năng lượng đầu tiên của BIMSTEC được tổ chức tại NewDelhi, Ấn Độ hồi tháng 10/2005./.
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Vạt rừng (xã Tân Thủy) bị nước biển xâm thực gây chết cây và sạt lở đất. (Ảnh: Huỳnh Phúc Hậu/TTXVN)

Vĩnh Long: Hơn 9km bờ biển bị sạt lở nghiêm trọng

Sạt lở không chỉ ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống, sản xuất của người dân mà còn đe dọa khu vực rừng phòng hộ ven biển (xã Tân Thủy) với tổng chiều dài bờ biển bị ảnh hưởng hơn 9km.

Lễ ký kết hợp tác. (Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN)

Thế hệ trẻ chung tay bảo vệ nguồn nước

Hiện nay, Việt Nam đang phải đối mặt với thách thức về ô nhiễm và suy giảm chất lượng nguồn nước, ảnh hưởng nghiêm trọng đến chất lượng sống và sức khỏe của người dân.