NAM phản đối Tổng thống Mỹ gia hạn sắc lệnh chống Venezuela

Văn phòng Điều phối của Phong trào Không liên kết (NAM) đã ra thông cáo lên án việc Tổng thống Mỹ Barack Obama gia hạn sắc lệnh trừng phạt Venezuela.
NAM phản đối Tổng thống Mỹ gia hạn sắc lệnh chống Venezuela ảnh 1Tổng thống Venezuela Nicolás Maduro (phải) trước buổi phát biểu bác bỏ sắc lệnh chống Venezuela của Mỹ. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại Mỹ Latinh, ngày 18/1, Văn phòng Điều phối của Phong trào Không liên kết (NAM) đã ra thông cáo lên án việc Tổng thống Mỹ Barack Obama gia hạn sắc lệnh trừng phạt với nhận định Venezuela là “mối đe dọa đối với an ninh quốc gia” của nước này.

Qua thông cáo được đưa ra tại New York, NAM đã bày tỏ sự ủng hộ của mình đối với chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ và độc lập chính trị của Venezuela phù hợp với các nguyên tắc Bandung, đồng thời phản đối quyết định của Nhà Trắng tiếp tục thực hiện các biện pháp trừng phạt chống lại quốc gia Nam Mỹ này.

Ngoài ra, Văn phòng điều phối của NAM cũng nhấn mạnh sự cần thiết phải tôn trọng luật pháp quốc tế, bao gồm các mục tiêu và nguyên tắc của Hiến chương Liên hợp quốc, đồng thời kêu gọi Chính phủ Mỹ thiết lập một cuộc đối thoại mang tính xây dựng với Chính phủ Venezuela, thúc giục Washington bãi bỏ các biện pháp gây ảnh hưởng đến tinh thần đối thoại và hiểu biết chính trị giữa các quốc gia hay cản trở sự phát triển xã hội-kinh tế của các dân tộc.

Trước đó, ngày 13/1 vừa qua, Tổng thống Obama đã ký gia hạn thêm 1 năm sắc lệnh được ông ký hồi tháng 3/2015, coi Venezuela là mối đe dọa bất thường đối với an ninh quốc gia và chính sách đối ngoại của Nhà Trắng.

Phản ứng lại quyết định này, ngày 16/1, Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro đã lên tiếng bác bỏ, đồng thời tố cáo sắc lệnh trên là tiền lệ nguy hiểm có thể được bất cứ chính quyền nào của Mỹ sử dụng nhằm tấn công quân sự Venezuela./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Một chiếc thuyền được cho là do các băng đảng ma túy điều hành ở phía Đông Thái Bình Dương sau khi bị trúng đòn không kích của Mỹ. (Nguồn: Bộ Chiến tranh Mỹ)

Mỹ tiếp tục tấn công tàu nghi chở ma túy ở Caribe

Đây là cuộc tấn công thứ 22 của quân đội Mỹ vào các tàu thuyền tại biển Caribe và Đông Thái Bình Dương, trong chiến dịch mà Mỹ khẳng định là nhằm ngăn chặn hoạt động buôn bán ma túy quốc tế.

Người lao động xếp hàng chờ xin việc tại Hội chợ việc làm ở Uniondale, New York (Mỹ). (Ảnh: Reuters/TTXVN)

Mỹ: Số nhân sự bị cắt giảm cao nhất trong 5 năm

Số lao động bị thông báo sa thải trong tháng 11 là 71.321 người, tuy thấp hơn so với con số hơn 153.000 người trong tháng 10 nhưng đã nâng tổng số việc làm bị cắt giảm trong năm 2025 lên 1,17 triệu.