Nam Phi áp đặt lại nhiều biện pháp phòng dịch COVID-19

Nam Phi là nước châu Phi chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của đại dịch COVID-19, với gần 3,4 triệu ca nhiễm trên tổng số 59 triệu dân, trong đó có hơn 90.000 người không qua khỏi.
Nam Phi áp đặt lại nhiều biện pháp phòng dịch COVID-19 ảnh 1Nhân viên y tế tiêm vaccine phòng COVID-19 cho người dân tại điểm tiêm chủng ở thị trấn Bhambayi, phía Bắc Durban, Nam Phi. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 28/12, giới chức y tế Nam Phi thông báo áp đặt lại biện pháp truy vết tiếp xúc, cùng quy định cách ly các ca mắc COVID-19.

Tuần trước, Bộ Y tế Nam Phi thông báo những người đã tiếp xúc với các ca mắc COVID-19 sẽ không phải cách ly, thay vào đó là theo dõi các triệu chứng trong vòng từ 5-7 ngày, tránh các cuộc tụ tập đông người.

Bên cạnh đó, chỉ những người biểu hiện triệu chứng mới phải xét nghiệm và những người biểu hiện triệu chứng nhẹ chỉ phải cách ly trong 8 ngày, những trường hợp bị nặng cách ly trong 10 ngày.

[Thực tế dịch tễ tại Nam Phi cho thấy Omicron không gây bệnh nặng]

Bộ trên cũng thông báo dừng hoạt động toàn bộ các cơ sở cách ly tập trung, hủy bỏ việc truy vết trừ khi bùng phát các ổ dịch.

Lý do Bộ Y tế Nam Phi ban hành quy định trên là do hầu hết người dân đã tiêm ít nhất một mũi vaccine phòng COVID-19, giúp tỷ lệ nhập viện hiện nay tương đối thấp và tỷ lệ bình phục cao. 

Tuy nhiên, nhiều ý kiến đã bày tỏ phản đối và chỉ trích quyết định trên. Do đó, Bộ Y tế Nam Phi đã quyết định tạm ngừng thực thi các quy định sửa đổi, cân nhắc và xem xét mọi ý kiến đánh giá. 

Bộ trên dự định sẽ ban hành quy định sửa đổi mới sau khi đánh giá toàn bộ các ý kiến đóng góp. Điều này có nghĩa mọi quy định trước đó liên quan đến việc truy vết tiếp xúc, cách ly vẫn được áp dụng.

Nam Phi là nước châu Phi chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của đại dịch COVID-19, với gần 3,4 triệu ca nhiễm, trong đó có hơn 90.000 người không qua khỏi, trong tổng số 59 triệu dân./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục