Nam Phi đưa quân trấn áp bạo lực chống người nhập cư

Nam Phi đưa quân trấn áp làn sóng bạo lực chống người nhập cư

Nam Phi đã triển khai binh sỹ tới những điểm nóng chống người nhập cư để trấn áp làn sóng bạo lực nhằm vào người nước ngoài sau khi có ít nhất 7 người thiệt mạng và nhiều cửa hàng bị cướp phá.
Nam Phi đưa quân trấn áp làn sóng bạo lực chống người nhập cư ảnh 1Tuần hành phản đối các vụ tấn công người nước ngoài ở Duban ngày 18/4. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Ngày 21/4, Chính phủ Nam Phi đã triển khai binh sỹ tới những điểm nóng chống người nhập cư nước ngoài để trấn áp làn sóng bạo lực nhằm vào người nước ngoài sau khi có ít nhất 7 người thiệt mạng và nhiều cửa hàng bị cướp phá.

Bộ trưởng Quốc phòng Nam Phi Nosiviwe Mapisa-Nqakula cho biết đã đến lúc quân đội phải khôi phục trật tự tại những khu vực bị ảnh hưởng bởi làn sóng bạo lực nhằm vào người nhập cư nước ngoài, chủ yếu đến từ các nước châu Phi khác.

Lực lượng Quốc phòng Quốc gia Nam Phi (SANDF) sẵn sàng triển khai thêm quân tại những khu vực xảy ra bạo lực nếu cảnh sát yêu cầu.

Việc triển khai quân này sẽ bắt đầu ở Alexandra, khu vực ngoại ô của thành phố Johannesburg, nơi một công dân Mozambique vừa bị đâm chết cuối tuần qua. Động thái này diễn ra sau khi làn sóng bạo lực tái bùng phát ở các thành phố Isipingo và Durban dù tình hình tại nhiều khu vực khác đã có phần lắng dịu.

Cảnh sát Nam Phi đã đề nghị những người nhập cư ở yên trong các lều trại tạm thời và không trở về nhà trong khi tình hình vẫn đang căng thẳng.

Làn sóng chống người nhập cư nước ngoài tại Durban và một số địa phương khác của Nam Phi bùng nổ sau khi thủ lĩnh bộ lạc Zulu Goodwill Zwelithini nói rằng những người nhập cư nước ngoài cần phải về nước do họ chiếm hết việc làm, nhà cửa và khai thác tài nguyên thiên của người dân Nam Phi, gây ra tình trạng thất nghiệp cao tại đây.

Tuyên bố trên đã khích động người Zulu tấn công vào các cộng đồng người nước ngoài đang làm ăn tại Nam Phi, đặc biệt là người Malawi, Mozambique, Zimbabwe, Somalia và Ethiopia./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Con tàu di chuyển qua Vịnh Suez, Ai Cập. (Nguồn: THX/TTXVN)

Nối lại hoạt động vận chuyển qua Kênh đào Suez

Các hãng vận tải container lớn sẽ bắt đầu nối lại hoạt động qua Kênh đào Suez, nhờ tác động tích cực của Hội nghị thượng đỉnh hòa bình Sharm El-Sheikh do Ai Cập đăng cai tổ chức hồi tháng trước.

Người tị nạn tại El Fasher, Bắc Darfur, Sudan. (Ảnh: THX/TTXVN)

Sudan: Lực lượng RSF đơn phương tuyên bố ngừng bắn

Tư lệnh RSF khẳng định lực lượng của ông sẽ tạm dừng các hoạt động quân sự nhằm tạo điều kiện đảm bảo an toàn cho dân thường và cho phép viện trợ nhân đạo tiếp cận các khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề.