Nam Sudan ngày 19/7 cho biết sẽ cắt giảm sản lượng khai thác dầu xuống còn100.000 thùng/ngày vào cuối tuần này và sẽ tiếp tục giảm cho tới khi ngừng hoàntoàn.
Động thái trên được đưa ra sau khi Sudan ra lệnh đóng cửa tuyến đường ốngxuất khẩu dầu mỏ của Nam Sudan qua lãnh thổ nước này vào tháng tới do nhữngtranh cãi liên quan đến các lực lượng phiến quân hoạt động tại khu vực biên giớichung giữa hai nước.
Phát biểu với báo giới, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nam Sudan MawienMakol Arik cho biết sản lượng khai thác dầu của nước này "sẽ giảm xuống còn100.000 thùng vào cuối tuần và sẽ tiếp tục giảm trong tuần tới."
Trước đó, hôm 18/7, Nam Sudan cho biết đã bắt đầu cắt giảm sản lượng khaithác dầu xuống còn 160.000 thùng từ mức 200.000 thùng mỗi ngày.
Theo ông Arik, Nam Sudan "đã nhận được một bức thư từ Khartoum trong đóthông báo sẽ ngăn chặn dòng dầu thô chảy qua lãnh thổ của mình."
Bức thư cũng cho biết các tuyến đường ống sẽ được đóng lại vào ngày 7/8tới trừ phi Juba chấp nhận từ bỏ việc hỗ trợ phiến quân chống lại Khartoum. Tuynhiên, Chính phủ Nam Sudan đã khước từ yêu cầu của Khartoum và đã nhiều lần bácbỏ các cáo buộc này.
Ông Arik cũng cho biết Nam Sudan vẫn tiếp tục cam kết đối với chín thỏathuận hợp tác được hai nước ký kết hồi tháng trước trong các lĩnh vực như dầumỏ, an ninh, quốc tịch, phân định biên giới và quy chế của khu vực Abyei đang cótranh chấp.
Việc đóng cửa các giếng dầu sẽ gây nhiều khó khăn cho Nam Sudan - quốc giahiện phụ thuộc phần lớn vào nguồn thu từ xuất khẩu dầu mỏ và viện trợ nướcngoài. Điều này cũng sẽ gây thiệt hại nặng cho Sudan cũng như các tập đoàn dầumỏ quốc tế đang hoạt động tại Nam Sudan.
Khartoum và Juba đã nhất trí nối lại hoạt động xuất khẩu dầu mỏ của NamSudan thông qua các đường ống dẫn dầu của Sudan như một phần của việc thực hiệncác thỏa thuận hợp tác, được ký tại thủ đô Addis Ababa của Ethiopia năm 2012.
Trong cuộc đàm phán tại Ethiopia cuối tháng Ba vừa qua, hai nước đã đạtđược thỏa thuận về kế hoạch nối lại hoạt động xuất khẩu dầu cũng như thực hiệntám thỏa thuận quan trọng khác.
Tuy nhiên, căng thẳng giữa Sudan và Nam Sudan đã đột ngột tái bùng phátvào ngày 8/6, khi Tổng thống Sudan Omar al-Bashir ra lệnh đóng cửa tuyến đườngống xuất khẩu dầu mỏ của Nam Sudan qua lãnh thổ Sudan, với cáo buộc Juba vẫntiếp tục hỗ trợ lực lượng phiến quân Mặt trận Cách mạng (SRF) đang hoạt động tạicác bang Nam Kordofan, Nile Xanh và Darfur.
Đáp lại, Juba cáo buộc Khartoum hỗ trợ quân nổi dậy tại bang Jonglei ởmiền Đông nước này. Cả hai bên đều phủ nhận các cáo buộc trên./.
(TTXVN)