Kết thúc giai đoạn 1 (2021-2025) của Chương trình Mục tiêu Quốc gia, diện mạo vùng đồng bào dân tộc thiểu số đã có bước chuyển mình căn bản từ "giảm nghèo" sang "nâng cao chất lượng sống."
Về thu nhập và giảm nghèo, đời sống kinh tế được cải thiện rõ rệt. Thu nhập bình quân đầu người tại nhiều địa phương năm 2025 ước đạt trên 42 triệu đồng/người/năm, tăng gấp đôi so với năm 2020. Tỷ lệ hộ nghèo đa chiều vùng dân tộc thiểu số duy trì mức giảm trên 3%/năm, góp phần đưa tỷ lệ nghèo cả nước xuống còn khoảng 1% vào cuối năm 2025.
Về tiếp cận dịch vụ và quyền con người, hạ tầng "điện, đường, trường, trạm" hoàn thiện đã chuyển hóa thành quyền thụ hưởng thực tế. Việc 100% xã có đường ôtô cứng hóa và lưới điện quốc gia không chỉ phục vụ dân sinh mà còn đảm bảo quyền tự do đi lại và cơ hội phát triển bình đẳng. Các chính sách hỗ trợ nhà ở, đất sản xuất và nước sinh hoạt được triển khai quyết liệt, bảo đảm quyền an sinh xã hội cho nhóm yếu thế.
Bên cạnh đó, việc bảo tồn văn hóa gắn với sinh kế du lịch đã khẳng định quyền tham gia đời sống văn hóa của đồng bào. Những kết quả này minh chứng cho cam kết của Việt Nam trong việc thực thi công bằng xã hội, đảm bảo mọi người dân đều được thụ hưởng thành quả của sự phát triển theo tinh thần "không để ai bị bỏ lại phía sau"./.