Nâng cao khả năng sử dụng máy tính tại VN

Ngày 20/4, Bộ Thông tin và Truyền thông cho biết, dự án "Thí điểm nâng cao khả năng sử dụng máy tính và truy cập internet công cộng tại Việt Nam” sẽ được thực hiện trong thời gian 18 tháng (từ tháng 2/2009 đến tháng 7/2010) tại ba tỉnh Thái Nguyên, Nghệ An và Trà Vinh với kinh phí 2,1 triệu USD.

Ngày 20/4, Bộ Thông tin và Truyền thông cho biết, dự án "Thí điểm nâng cao khả năng sử dụng máy tính và truy cập internet công cộng tại Việt Nam” sẽ được thực hiện trong thời gian 18 tháng (từ tháng 2/2009 đến tháng 7/2010) tại ba tỉnh Thái Nguyên, Nghệ An và Trà Vinh với kinh phí 2,1 triệu USD.

Dự án do tổ chức phi chính phủ nước ngoài Bill & Melinda Gates Foundation (Quỹ BMG) viện trợ không hoàn lại.

Trong giai đoạn thí điểm, dự án sẽ được thực hiện tại 99 điểm truy nhập viễn thông công cộng là các điểm bưu điện văn hóa xã, các thư viện tỉnh, huyện, thư viện trường học, bệnh viện và Ủy ban nhân dân xã.

Các điểm này sẽ được trang bị máy tính, thiết bị chuyên dùng nhằm phục vụ tốt cho nhu cầu truy cập internet và tìm hiểu thông tin của người dân nhất là người dân nông thôn.

Dự án sẽ đầu tư 705 máy tính kết nối internet băng thông rộng cho các điểm; triển khai đào tạo cho cán bộ quản lý, đồng thời tạo kỹ năng sử dụng máy tính và truy nhập internet cho người dân để họ có thể khai thác các thông tin hữu ích phục vụ chính cuộc sống của họ.

Một phần quan trọng của dự án là thiết lập trang thông tin điện tử với các nội dung phù hợp với nhu cầu đặc thù của người dân tại các vùng miền. Bên cạnh đó là tập trung vào thông tin tuyên truyền để người dân hiểu, biết về lợi ích và hiệu quả của việc ứng dụng công nghệ thông tin và internet, chính sách của Đảng, Nhà nước, Bộ Thông tin và Truyền thông về chương trình dịch vụ viễn thông công ích...

Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Trần Đức Lai khẳng định, dự án góp phần cùng với các chương trình phát triển quốc gia khác của Việt Nam tạo cơ hội cho người dân nông thôn được hưởng lợi từ những dịch vụ do công nghệ thông tin và truyền thông mang lại, góp phần xóa đói giảm nghèo, rút ngắn khoảng cách số.

Dự án thí điểm này sẽ góp phần rút ra bài học kinh nghiệm để chuẩn bị xây dựng đề xuất “Dự án Quốc gia” với quy mô lớn hơn và thời gian hoạt động từ 2010 - 2015.

Bà Deborah Jacobs, Giám đốc Quản lý chương trình Thư viện Toàn cầu của Quỹ Bill & Melinda Gates cho biết, đây là lần đầu tiên Chương trình Thư viện Toàn cầu của Quĩ BMG hỗ trợ một dự án tại châu Á và Việt Nam.

Bà Jacobs đánh giá cao sáng kiến của Chính phủ Việt Nam, các đối tác, các thư viện đã cam kết thực hiện dự án. Dự án sẽ góp phần kết nối người dân với các nguồn lực có giá trị nhằm cải thiện cuộc sống của họ./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục