Nắng nóng tại Hy Lạp làm tăng nguy cơ bùng phát cháy rừng

Bộ trưởng Nội vụ Hy Lạp Panagiotis Theodorikakos lưu ý các điều kiện khắc nghiệt đã làm tăng nguy cơ bùng phát và lan rộng cháy rừng.
Nhân viên cứu hỏa nỗ lực khống chế đám cháy rừng do nắng nóng ở phía đông thủ đô Athens, Hy Lạp, ngày 23/7 vừa qua. (Ảnh: THX/TTXVN)
Nhân viên cứu hỏa nỗ lực khống chế đám cháy rừng do nắng nóng ở phía đông thủ đô Athens, Hy Lạp, ngày 23/7 vừa qua. (Ảnh: THX/TTXVN)

Đợt nắng nóng trong 24 giờ qua tại Hy Lạp đã đạt đỉnh vào ngày 3/8, khi nhiệt độ tại một số nơi lên tới 42 độ C.

Theo dự báo mới nhất của Đài thiên văn quốc gia tại thủ đô Athens, những khu vực ghi nhận mức nhiệt cao nhất bao gồm Thessaly ở mức 41-42 độ C, các khu vực phía Bắc của Trung Hy Lạp là 40-41 độ C, Peloponnese và Attica với mức nhiệt là 37-39 độ C.

Nguyên nhân là do sự di chuyển của khối khí nóng từ châu Phi đến khu vực này.

Nhiệt độ cao kết hợp với độ ẩm khiến người dân Athens và du khách phải chịu đựng cái nóng khắc nghiệt.

Hiệp hội Y tế Athens đã đưa ra cảnh báo, kêu gọi người dân tránh ánh nắng Mặt Trời, mặc đồ cotton sáng màu, ăn thành các bữa nhỏ và tránh đồ uống có cồn.

[Nắng nóng kỷ lục lan tới Bắc Âu, đe dọa tan băng ở Bắc Cực]

Bộ trưởng Nội vụ Hy Lạp Panagiotis Theodorikakos hối thúc giới chức địa phương thực hiện mọi biện pháp cần thiết và mở cửa các tòa thị chính có điều hòa để bảo vệ người dân, đặc biệt là những nhóm người dễ bị tổn thương khỏi nắng nóng.

Các điều kiện khắc nghiệt đã làm tăng nguy cơ bùng phát và lan rộng cháy rừng.

Lực lượng cứu hỏa cho biết chiều 3/8, cháy rừng đã xảy ra tại khu vực Louvros. Gió đã khiến công tác chữa cháy trở nên khó khăn hơn, song hỏa hoạn không gây nguy hiểm cho người dân địa phương.

Trước đó, 3 đám cháy liên tiếp tại khu ngoại ô Aspropyrgos của thủ đô Athens đã được khống chế.

Dự báo nắng nóng sẽ giảm bớt vào ngày 4/8, bắt đầu từ khu vực miền Bắc của Hy Lạp và tiếp đó là miền Nam./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục