Nepal cấm chuyến bay không cần thiết bằng trực thăng sau vụ tai nạn

Trong thông báo đăng trên trang Twitter, Cơ quan Hàng không dân dụng Nepal nêu rõ các chuyến bay không cần thiết như các chuyến bay qua núi, rải hoa bằng trực thăng sẽ bị hạn chế cho đến tháng 9.
Nepal cấm chuyến bay không cần thiết bằng trực thăng sau vụ tai nạn ảnh 1Những chuyến bay không cần thiết bằng trực thăng sẽ bị hạn chế. (Nguồn: Getty Images)

Ngày 12/7, Cơ quan Hàng không dân dụng Nepal (CAAN) đã cấm các máy bay trực thăng thực hiện các chuyến bay "không cần thiết," bao gồm cả những chuyến bay ngắm cảnh trong 2 tháng, sau khi xảy ra vụ tai nạn ở khu vực núi Everest khiến 6 người thiệt mạng.

Trong thông báo đăng trên trang Twitter, CAAN nêu rõ các chuyến bay không cần thiết như các chuyến bay qua núi, rải hoa bằng trực thăng sẽ bị hạn chế cho đến tháng 9.

Ngày 11/7 vừa qua, toàn bộ 6 người, trong đó có 5 người Mexico, đã thiệt mạng trong vụ tai nạn máy bay trực thăng tại khu vực gần đỉnh Everest ở Nepal.

[Nepal: Trực thăng chở sáu người mất tích ở vùng núi Everest]

Chiếc trực thăng thương mại tư nhân mang số đăng ký 9N-AMV do hãng hàng không Manang Air vận hành, xuất phát từ thị trấn Surke thuộc huyện Solukhunvhu - nơi có đỉnh Everest và các đỉnh núi khác, đã mất liên lạc sau 15 phút cất cánh.

Nepal đã lập ủy ban điều tra nhằm làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Hồi tháng 1, một chiếc máy bay rơi xuống vực sâu ở thị trấn Pokhara, miền Trung Nepal đã khiến 71 người thiệt mạng. Đây là vụ tai nạn hàng không nghiêm trọng nhất tại Nepal trong 30 năm qua./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục