Cấm leo núi một mình

Nepal sắp ra lệnh cấm du khách đi leo núi một mình

Nepal đang cân nhắc lệnh cấm những người leo núi đi một mình khi thám hiểm Himalaya sau nhiều vụ du khách nước ngoài bị tấn công.
Nepal đang cân nhắc lệnh cấm những người leo núi đi một mình khi thám hiểm dãy Himalaya sau khi xảy ra nhiều vụ du khách nước ngoài bị tấn công hoặc biến mất.

Người phát ngôn của Bộ Du lịch Nepal, ông Bal Krishna Ghimire cho biết, những du khách đi lẻ sẽ cần phải có một người dân địa phương hoặc người dẫn đường đi cùng theo những quy định đang được chính phủ soạn thảo.

Ông Bal Krishna Ghimire cho biết: "Những vụ mất tích hoặc tấn công nhằm vào những du khách leo núi một mình đang ảnh hưởng xấu đến hình ảnh của Nepal. Chúng tôi đang cân nhắc những quy định mới để bảo vệ cho du khách nước ngoài." Tuy nhiên, ông Bal Krishna Ghimire từ chối cho biết khi nào những quy định mới sẽ được áp dụng.

Khoảng 40% du khách nước ngoài tới Nepal là để khám phá những khu vực nằm trên dãy Himalaya. Hiện Nepal đã có quy định các nhóm leo núi cần phải có người dẫn đường song từ trước đến nay, chưa có quy định nào yêu cầu như vậy đối với những du khách đi lẻ.

Thời gian qua, những vụ tấn công nhằm vào các du khách quốc tế trong khu vực dãy Himalaya đã buộc Bộ Ngoại giao Mỹ và Anh đưa ra cảnh báo với công dân nước mình./.
    
Trà My (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục