Nga cảnh báo nguy cơ leo thang hạt nhân ở Ukraine

Trong video phỏng vấn đăng trên nền tảng mạng xã hội X, Ngoại trưởng Lavrov đã thảo luận về quan hệ Nga-Mỹ, cuộc khủng hoảng Ukraine và bối cảnh địa chính trị rộng lớn hơn.

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov phát biểu trong một cuộc họp báo ở Moskva. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov phát biểu trong một cuộc họp báo ở Moskva. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 6/12, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov đã cảnh báo về nguy cơ leo thang hạt nhân ở Ukraine, tái khẳng định rằng Moskva vẫn cởi mở với đối thoại.

Trong video phỏng vấn đăng trên nền tảng mạng xã hội X, Ngoại trưởng Lavrov đã thảo luận về quan hệ Nga-Mỹ, cuộc khủng hoảng Ukraine và bối cảnh địa chính trị rộng lớn hơn.

Ông Lavrov bày tỏ quan ngại sâu sắc trước phát ngôn của một số quan chức Lầu Năm Góc và NATO về khả năng tấn công hạt nhân hạn chế vào Nga mà không kéo các vùng lãnh thổ của Mỹ vào các cuộc xung đột hạt nhân, nhấn mạnh rằng bất kỳ hành động nào như vậy đều có thể leo thang không thể kiểm soát.

Ngoại trưởng Lavrov nói rằng "học thuyết quân sự của Nga nêu rõ điều quan trọng nhất là tránh chiến tranh hạt nhân" và nhắc đến Tuyên bố chung của lãnh đạo 5 quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân vào tháng 1/2022, trong đó nêu rõ "cuộc chiến tranh hạt nhân không có bên thắng và không bao giờ được xảy ra". Ông nhắc lại sự phản đối lâu nay của Nga đối với việc NATO mở rộng về phía Đông, đổ lỗi cho phương Tây vì đã phớt lờ những lo ngại về an ninh của Moskva.

Ông Lavrov hối thúc các nhà hoạch định chính sách Mỹ từ bỏ cái gọi là "trật tự dựa trên luật lệ" trong đó ưu tiên sự thống trị của Mỹ hơn chủ nghĩa đa phương, đồng thời khẳng định Moskva vẫn cởi mở với đối thoại theo các điều khoản công bằng./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Biên đội máy bay tiêm kích thế hệ thứ 5 Sukhoi Su-57 trên bầu trời Moskva. (Ảnh: Trần Hiếu/TTXVN)

Nga mở rộng tầm bay và tốc độ của tiêm kích Su-57

Nga cho biết động cơ thế hệ 5 mới mang tên “Sản phẩm 177” sẽ giúp tiêm kích Su-57 tăng đáng kể tốc độ, tầm bay và tuổi thọ sử dụng, đồng thời mở rộng năng lực sản xuất và xuất khẩu dòng máy bay này.

(Nguồn: TASS)

Nga dự kiến sản lượng thép giảm 5% trong năm 2025

Sản lượng thép năm 2025 của Nga dự kiến giảm còn 67 triệu tấn do nhu cầu trong nước hạ nhiệt, trong khi xuất khẩu tăng 20%, lần đầu phục hồi kể từ khi Moskva chịu các lệnh trừng phạt của phương Tây.

Phó Chủ tịch Quốc hội Đức Bodo Ramelow trong buổi tiếp Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân ngày 2/7/2025 đã thông báo việc ông và Quốc hội Đức khởi động quá trình xin ý kiến các bên liên quan để tiến tới phê chuẩn EVIPA. (Nguồn: TTXVN phát)

Đức phê chuẩn EVIPA: Lá phiếu tín nhiệm cho Việt Nam

Việc Đức phê chuẩn EVIPA được nhìn nhận như một “lá phiếu tín nhiệm” dành cho Việt Nam, khẳng định Việt Nam không chỉ là điểm đến đầu tư hấp dẫn, mà còn là đối tác đáng tin cậy trong dài hạn.

Ảnh minh họa. (Nguồn: AP)

Italy đưa quốc ca trở lại nguyên tác lịch sử

Một nguồn tin từ Văn phòng Tổng thống Sergio Mattarella khẳng định việc sửa đổi này không vì bất kỳ mục đích chính trị nào mà chỉ nhằm mục tiêu duy nhất là đảm bảo sự thuần khiết của văn bản.

Cảnh đổ nát sau các cuộc không kích của Israel xuống Dải Gaza. (Nguồn: THX/TTXVN)

Hy Lạp tham gia trung tâm giám sát ngừng bắn Gaza

Ba quan chức của Hy Lạp đã tham gia Trung tâm Điều phối Dân sự-Quân sự, giám sát và điều phối công tác triển khai thỏa thuận ngừng bắn tại Gaza, đặt tại thành phố Kiryat Gat, miền Nam Israel.