Con số trên được phó giám đốc thứ nhất Cơ quan kiểm soát ma túy Liên bangNga (FSKN) Vladimir Calanda đưa ra trong cuộc gặp với Bộ trưởng Nội vụ Phần LanPäivi Räsänen ngày 24/10 tại Moskva.
Theo ông Calanda, một trong những vấn đề quan trọng ảnh hưởng tới tìnhhình ma túy ở Nga và châu Âu, trong đó có Phần Lan, là do sự gia tăng mạnh cácloại ma túy tổng hợp.
Chỉ tính riêng từ đầu năm đến nay, số lượng các loại ma túy tổng hợp mớixuất hiện đã vượt quá con số 50. Các chuyên gia dự báo rằng các loại ma túy tổnghợp sẽ dần đẩy ma túy "truyền thống" ra khỏi "thị trường đen."
Ông Calanda nhấn mạnh liên quan đến tình hình phức tạp hiện nay trong việckiểm soát ma túy, Cơ quan kiểm soát ma túy Liên bang Nga đã kiến nghị trao quyềncho Giám đốc FSKN đình chỉ lưu hành các loại chất mới giống với ma túy nếu xétvề tác động đối với cơ thể con người, bởi điều đó sẽ giúp phản ứng nhanh chónghơn đối với các loại ma túy tổng hợp mới xuất hiện.
Trong khuôn khổ cuộc gặp, hai bên đã ký kế hoạch hành động chung giữa FSKNcủa Nga và Bộ Nội vụ Phần Lan về hợp tác trong lĩnh vực phòng chống nguy cơ matúy giai đoạn 2014-2016./.