Nga chỉ trích Hội đồng Bảo an LHQ không thành thật trong vấn đề Yemen

Nga đã lên tiếng chỉ trích các nước thành viên Phương Tây và Arập của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) không thành thật trong việc đáp ứng các nhu cầu nhân đạo tại Yemen.

Ngày 1/5, Nga đã lên tiếng chỉ trích các nước thành viên Phương Tây và Arập của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc không thành thật trong việc đáp ứng các nhu cầu nhân đạo tại Yemen sau khi cơ quan này không thể nhất trí về bản dự thảo tuyên bố do Nga soạn kêu gọi tạm ngừng giao tranh để cho phép chuyển hàng cứu trợ.

Trong động thái mới nhất làm gia tăng căng thẳng giữa Nga và Phương Tây, vốn đã tồn tại khúc mắc trong vấn đề Ukraine và Syria, Đại sứ Nga tại Liên hợp quốc Vitaly Churkin chỉ trích Liên hợp quốc đã “phản ứng chậm chạp” với tuyên bố gồm 3 đoạn của ông.

Nga chỉ trích Hội đồng Bảo an LHQ không thành thật trong vấn đề Yemen ảnh 1Đại sứ Nga tại Liên hợp quốc, Ông Vitaly Churkin. (Nguồn ảnh: AFP-TTXVN)

Phát biểu sau các cuộc tham vấn kín của Hội đồng Bảo an về cuộc khủng hoảng Yemen, ông nói: “Tôi đã chuẩn bị để đưa ra lời kêu gọi về một lệnh ngừng bắn ngay lập tức, ít nhất ở mức độ mà người ta cần để triển khai hoạt động nhân đạo thường kỳ nhằm giúp cung cấp (hàng cứu trợ) nhân đạo, song họ đã thậm chí không thể nhất trí về điều này.”

Theo Đại sứ Churkin, các nước thành viên Hội đồng Bảo an đang tiếp tục tham vấn với chính quyền nước họ về bản tuyên bố trên, song ông khi ngờ về khả năng đạt được nhất trí trong hội đồng về vấn đề này.

Bạo lực đã bùng phát và lan rộng khắp Yemen từ hồi năm ngoái sau khi phiến quân Houthi theo dòng Hồi giáo Shi'ite chiếm giữ thủ đô Sanaa và buộc Tổng thống Abd-Rabbu Mansour Hadi phải trốn chạy. Liên hợp quốc cho biết khoảng 12 triệu người Yemen đang cần trợ giúp./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Một chiếc thuyền được cho là do các băng đảng ma túy điều hành ở phía Đông Thái Bình Dương sau khi bị trúng đòn không kích của Mỹ. (Nguồn: Bộ Chiến tranh Mỹ)

Mỹ tiếp tục tấn công tàu nghi chở ma túy ở Caribe

Đây là cuộc tấn công thứ 22 của quân đội Mỹ vào các tàu thuyền tại biển Caribe và Đông Thái Bình Dương, trong chiến dịch mà Mỹ khẳng định là nhằm ngăn chặn hoạt động buôn bán ma túy quốc tế.

Người lao động xếp hàng chờ xin việc tại Hội chợ việc làm ở Uniondale, New York (Mỹ). (Ảnh: Reuters/TTXVN)

Mỹ: Số nhân sự bị cắt giảm cao nhất trong 5 năm

Số lao động bị thông báo sa thải trong tháng 11 là 71.321 người, tuy thấp hơn so với con số hơn 153.000 người trong tháng 10 nhưng đã nâng tổng số việc làm bị cắt giảm trong năm 2025 lên 1,17 triệu.