Nga đang cân nhắc khả năng giảm sự hiện diện quân sự ở Syria

Nga đang cân nhắc khả năng giảm bớt sự hiện diện quân sự của nước này tại Syria, trong bối cảnh quân Chính phủ Syria giành được những thắng lợi quân sự trong cuộc chiến chống khủng bố.
Nga đang cân nhắc khả năng giảm sự hiện diện quân sự ở Syria ảnh 1Lực lượng không quân Nga tại Syria. (Nguồn: Sputnik)

Sputnik đưa tin, truyền thông dẫn các nguồn tin quân sự và ngoại giao cho biết Nga đang cân nhắc khả năng giảm bớt sự hiện diện quân sự của nước này tại Syria, trong bối cảnh quân Chính phủ Syria giành được những thắng lợi quân sự trong cuộc chiến chống khủng bố.

Theo tờ Kommersant của Nga, kế hoạch này yêu cầu quân đội Nga chỉ duy trì các đơn vị quân cảnh, các cố vấn quân sự và một lực lượng cần thiết cho việc bảo vệ các cơ sở ở Hmeimim và Tartus, Syria.

Moskva cũng có thể giảm số lượng máy bay chiến đấu, nhưng vẫn duy trì các hệ thống phòng không bảo vệ các mục tiêu Nga.

[Không quân Nga triệt phá hơn 1.200 cứ điểm khủng bố tại Syria]

Theo một nguồn tin truyền thông, hiện Nga vẫn chưa có quyết định cuối cùng về việc rút quân khỏi Syria. Nguồn tin này nêu rõ: "Trong bất cứ trường hợp nào, (Tổng thống Nga kiêm) Tổng tư lệnh tối cao các lực lượng vũ trang Vladimir Putin sẽ đưa ra quyết định cuối cùng."

Người phát ngôn điện Kremlin Dmitry Peskov nói rằng, "những quyết định như vậy vẫn chưa được công bố". Về phần mình, Bộ Quốc phòng Nga đã bác bỏ thông tin này và cho biết không có bất cứ kế hoạch nào về việc giảm sự hiện diện quân đội Nga ở Syria./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục