Nga không cung cấp các loại vũ khí mới cho Syria

Mátxcơva cho biết không cung cấp các loại vũ khí mới cho Syria kể từ năm 2011, ngoại trừ các hợp đồng đã được ký trước thời điểm này.
Theo THX, Tập đoàn xuất khẩu quốc phòng lớn nhất nước Nga Rosoboronexport ngày 30/8 thông báo Mátxcơva đã không cung cấp các loại vũ khí mới cho Syria kể từ năm 2011, ngoại trừ các hợp đồng đã được ký trước thời điểm này.

Hãng thông tấn RIA Novosti dẫn lời Đại diện tập đoàn Rosoboronexport, Phó Tổng Giám đốc Victor Komardin cho biết: "Hiện Nga đang triển khai các hợp đồng ký trước năm 2011 với 100% là các hệ thống phòng thủ như hệ thống phòng không và phòng thủ duyên hải."

Theo ông Komardin, Mátxcơva cung cấp cho Syria các hệ thống phòng không Tor và Buk cùng với các hệ thống phòng thủ duyên hải Bastion.

[Trung Quốc và Pháp điện đàm về tình hình tại Syria]

Điện Kremlin cũng bác tin nói rằng Nga đã chuyển các loại vũ khí mới cho Syria. Trả lời báo giới, cố vấn Điện Kremli, Yuri Ushakov khẳng định: "Tôi không thấy có bất cứ hóa đơn thanh toán mới nào liên quan tới hợp đồng cung cấp vũ khí. Còn những thương vụ chuyển vũ khí đã thực hiện đều nằm trong các hợp đồng đang có hiệu lực."

Ông nhấn mạnh rằng hợp tác quân sự-công nghệ giữa Syria và Nga không vi phạm bất cứ nguyên tắc quốc tế nào.

Trong khi đó, theo AFP, ngày 30/8, phe đối lập Syria đã bày tỏ lấy làm tiếc trước việc Quốc hội Vương quốc Anh bỏ phiếu phản đối hành động quân sự chống Damascus liên quan tới các cuộc tấn công bị cáo buộc sử dụng vũ khí hóa học, song khẳng định quyết định này sẽ không thể ngăn cản được các cuộc không kích của phương Tây.

Một quan chức giấu tên của phe đối lập Syria cảnh báo rằng quyết định của Vương quốc Anh có thể sẽ khuyến khích Tổng thống Bashar al-Assad "tiếp tục sử dụng vũ khí hóa học với quy mô còn lớn hơn rất nhiều."

Quan chức này nhấn mạnh: "Thật đáng tiếc vì các nghị sỹ Anh đã không nắm bắt được tình hình thực sự ở Syria."

Trong khi đó, Mỹ tuyên bố vẫn đang tìm kiếm một liên minh quốc tế ủng hộ các cuộc tấn công nhằm trừng phạt hành động sử dụng vũ khí hóa học nhằm vào dân thường ở Syria./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova. (Ảnh: TASS/TTXVN)

Nga cực lực lên án Mỹ đe dọa tấn công Iran

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova khẳng định nước này kiên quyết lên án mọi hành động can thiệp từ bên ngoài mang tính phá hoại nhằm vào các tiến trình chính trị nội bộ của Iran.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh phát biểu họp báo tại Bắc Kinh. (Ảnh: Kyodo/TTXVN)

Trung Quốc phản đối can thiệp quân sự vào Iran

Bắc Kinh khẳng định phản đối việc sử dụng hoặc đe dọa sử dụng vũ lực, sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump nêu khả năng can thiệp quân sự nhằm ủng hộ người biểu tình tại Iran.

Cảng biển của Iran. (Nguồn: tehrantimes)

Iran quyết tâm giải quyết khó khăn kinh tế

Tổng thống Iran cam kết giải quyết các vấn đề kinh tế, kêu gọi kiềm chế và chuẩn bị cho các biện pháp cải cách nhằm ổn định thị trường và đời sống người dân.