Nga-Mỹ bắt đầu vòng đàm phán về ổn định chiến lược hạt nhân

Tại Hội nghị thượng đỉnh ở Geneva hồi tháng 6, Tổng thống Mỹ Joe Biden và Tổng thống Nga Vladimir Putin đã nhất trí đặt nền móng cho các biện pháp kiểm soát vũ khí và giảm nguy cơ trong tương lai.
Nga-Mỹ bắt đầu vòng đàm phán về ổn định chiến lược hạt nhân ảnh 1Tổng thống Mỹ Joe Biden và Tổng thống Nga Vladimir Putin trong cuộc gặp tại Geneva, Thụy Sĩ, ngày 16/6/2021. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 28/7, các quan chức cấp cao Mỹ và Nga đã bắt đầu đàm phán về ổn định chiến lược hạt nhân theo đúng tinh thần mà lãnh đạo cao nhất của hai nước nhất trí hồi tháng trước.

Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ Wendy Sherman và người đồng cấp Nga Sergei Ryabkov dẫn đầu phái đoàn của hai nước tham gia cuộc gặp tại trụ sở phái bộ ngoại giao Mỹ tại Geneva (Thụy Sĩ).

Nga và Mỹ hiện đang sở hữu 90% số đầu đạn hạt nhân trên thế giới.

Tại Hội nghị thượng đỉnh ở Geneva hồi tháng 6 vừa qua, Tổng thống Mỹ Joe Biden và Tổng thống Nga Vladimir Putin đã nhất trí đặt nền móng cho các biện pháp kiểm soát vũ khí và giảm nguy cơ trong tương lai.

Quy mô chính xác của cuộc gặp một ngày này không được công khai nhưng giới chuyên gia phân tích hy vọng cuộc gặp sẽ khởi động tiến trình mới.

[Nga hy vọng Mỹ “nghiêm túc” trong tìm kiếm đối thoại]

Chuyên gia Daniel Hogsta, chủ nhân giải Nobel nhờ Chiến lược quốc tế hủy bỏ vũ khí hạt nhân, nhận định: “Cuộc gặp Nga-Mỹ phải dẫn tới việc giảm vũ khí hạt nhân quy mô lớn và thực sự. Nếu không, đây sẽ là một thất bại vô trách nhiệm.”

Về phần mình, chuyên gia Andrey Bakliskiy, tại Trung tâm Nghiên cứu cấp cao Mỹ thuộc Học viện Ngoại giao Moskva, bày tỏ hy vọng cuộc gặp “sẽ thiết lập một sự hiểu biết căn bản.”

Theo ông Bakliskiy, hai bên sẽ thảo luận xem các hệ thống vũ khí và công nghệ nào đáng quan tâm nhất.

Tháng 1 vừa qua, Nga đã phê chuẩn gia hạn Hiệp ước kiểm soát vũ khí hạt nhân START mới với Mỹ, vài ngày trước khi văn kiện này hết hiệu lực.

Hiệp ước này hạn chế số đầu đạn hạt nhân chiến lược, tên lửa và bom mà Nga và Mỹ có thể triển khai./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Phó Chủ tịch Quốc hội Đức Bodo Ramelow trong buổi tiếp Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân ngày 2/7/2025 đã thông báo việc ông và Quốc hội Đức khởi động quá trình xin ý kiến các bên liên quan để tiến tới phê chuẩn EVIPA. (Nguồn: TTXVN phát)

Đức phê chuẩn EVIPA: Lá phiếu tín nhiệm cho Việt Nam

Việc Đức phê chuẩn EVIPA được nhìn nhận như một “lá phiếu tín nhiệm” dành cho Việt Nam, khẳng định Việt Nam không chỉ là điểm đến đầu tư hấp dẫn, mà còn là đối tác đáng tin cậy trong dài hạn.

Ảnh minh họa. (Nguồn: AP)

Italy đưa quốc ca trở lại nguyên tác lịch sử

Một nguồn tin từ Văn phòng Tổng thống Sergio Mattarella khẳng định việc sửa đổi này không vì bất kỳ mục đích chính trị nào mà chỉ nhằm mục tiêu duy nhất là đảm bảo sự thuần khiết của văn bản.

Cảnh đổ nát sau các cuộc không kích của Israel xuống Dải Gaza. (Nguồn: THX/TTXVN)

Hy Lạp tham gia trung tâm giám sát ngừng bắn Gaza

Ba quan chức của Hy Lạp đã tham gia Trung tâm Điều phối Dân sự-Quân sự, giám sát và điều phối công tác triển khai thỏa thuận ngừng bắn tại Gaza, đặt tại thành phố Kiryat Gat, miền Nam Israel.