Nga phóng module Prichal nặng hơn 8 tấn lên Trạm vũ trụ quốc tế

Tên lửa đẩy Soyuz-2.1b mang theo module Prichal có trọng lượng 8,18 tấn được phóng từ sân bay vũ trụ Baikonur tại Kazakhstan, đây là tải trọng cao kỷ lục được phóng lên ISS bằng tên lửa đẩy Soyuz 2.
Nga phóng module Prichal nặng hơn 8 tấn lên Trạm vũ trụ quốc tế ảnh 1(Nguồn: Roscosmos)

Ngày 24/11, Nga đã phóng module Prichal lên Trạm Vũ trụ quốc tế (ISS) nhằm mở rộng khả năng lắp ráp các thiết bị vũ trụ của Nga trên trạm không gian này.

Theo Cơ quan Hàng không vũ trụ Nga (Roscosmos), tên lửa đẩy Soyuz-2.1b mang theo module Prichal có trọng lượng 8,18 tấn được phóng từ sân bay vũ trụ Baikonur tại Kazakhstan.

Đây là tải trọng cao kỷ lục được phóng lên ISS bằng tên lửa đẩy Soyuz 2. Dự kiến ngày 26/11, module Prichal sẽ tự động ghép nối với module Nauka đa chức năng trên ISS.

[Phát hiện khói từ module chính của Nga trên Trạm Vũ trụ quốc tế]

Module Prichal có 6 trạm nối, một trong số đó sẽ liên kết với module Nauka trong khi 5 trạm nối còn lại có thể dùng cho các tàu vũ trụ đến ISS, giúp mở rộng năng lực kỹ thuật và vận hành của cơ sở hạ tầng quỹ đạo của Nga trên ISS.

Ngoài module Prichal, trong chuyến lên ISS này còn có khoảng 700kg các trang thiết bị cùng suất ăn cho các phi hành gia trên ISS.

Prichal sẽ là module thứ hai của Nga ghép nối với ISS trong vòng chưa đầy 4 tháng. Trước đó, module Nauka đã "cập bến" ISS ngày 29/7./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Toàn cảnh Lễ khai mạc Techfest Việt Nam 2025

Toàn cảnh Lễ khai mạc Techfest Việt Nam 2025

Lễ khai mạc có sự hiện diện của Thủ tướng Phạm Minh Chính, Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc, Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ Nguyễn Mạnh Hùng cùng lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ.

(Nguồn: Reuters)

Trao giải Nobel năm 2025 tại Thụy Điển

Ngày 10/12, lễ trao Giải Nobel năm 2025 trong các lĩnh vực Vật lý, Hóa học, Sinh lý học hoặc Y học, Văn học đã được tổ chức trọng thể tại thủ đô Stockholm của Thụy Điển.