Nga tập trận tên lửa đạn đạo liên lục địa ở Siberia

Yars là loại tên lửa có khả năng mang đầu đạn hạt nhân tiên tiến nhất của quân đội Nga, tên lửa này được gắn trên xe tải hạng nặng, khiến cho quân địch khó có thể phát hiện và tiêu diệt.
Nga tập trận tên lửa đạn đạo liên lục địa ở Siberia ảnh 1(Nguồn: Getty)

Ngày 26/9, Bộ Quốc phòng Nga cho biết quân đội nước này đã bắt đầu các hoạt động tập trận liên quan đến tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) ở vùng Siberia.

Theo Bộ Quốc phòng Nga, 4.000 binh s​ỹ và các hệ thống phóng tên lửa Yars cùng phương tiện hỗ trợ sẽ tham gia cuộc tập trận nói trên.

Cơ quan này khẳng định cuộc tập trận sẽ bao gồm hoạt động triển khai tên lửa và một số biện pháp đặc biệt nhằm bảo vệ các hệ thống tên lửa trước hoạt động trinh sát và những vụ tấn công chính xác từ quân địch.

[Video] Tổng thống Nga thị sát cuộc tập trận Zapad 2017

Cuộc tập trận trên diễn ra chỉ một tuần sau khi Nga và Belarus vừa kết thúc cuộc tập trận quy mô lớn Zapad-2017 vốn bị nhiều nước thành viên Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) chỉ trích, trong đó có Ba Lan và các nước vùng Baltic.

Yars là loại tên lửa có khả năng mang đầu đạn hạt nhân tiên tiến nhất của quân đội Nga. Tên lửa này được gắn trên xe tải hạng nặng, khiến cho quân địch khó có thể phát hiện và tiêu diệt./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục